08:10 28/08/2016

Singapore xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên lây trong nước

Một phụ nữ người Malaysia, 47 tuổi, sinh sống và làm việc tại Singapore, đã bị nhiễm virus Zika và nhiều khả năng đây là ca bị lây nhiễm đầu tiên ở trong nước.

Muỗi Aedes Aegypty, tác nhân trung gian chính truyền virus Zika. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế và Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore cho biết thời gian gần đây, nữ bệnh nhân nói trên không tới các khu vực bị lây nhiễm Zika trên thế giới và nhiều khả năng bà đã nhiễm virus này bên trong lãnh thổ Singapore.

Bệnh nhân có biểu hiện sốt, phát ban và viêm màng kết từ ngày 25/8. Bà đã được cách ly và hiện đang phục hồi. Tuy nhiên, ba người sống cùng khu nhà với bệnh nhân này đã "có xét nghiệm ban đầu dương tính" với virus Zika.

Hai cơ quan trên cảnh báo có thể có nhiều ca nhiễm mới, đồng thời nhấn mạnh rằng "có nguy cơ lây truyền trong nước vì muỗi Aedes truyền bệnh này đã xuất hiện tại Singapore".

Tháng 5 vừa qua, Singapore đã thông báo ca nhiễm virus Zika đầu tiên, nhưng bị lây nhiễm từ nước ngoài. Đó là một bệnh nhân 48 tuổi, vừa trở về từ Brazil.

Singapore có khí hậu nóng ẩm và nhiều cây nên hàng năm đều ghi nhận một số lượng lớn ca sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 10.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 7 ca tử vong, cao hơn con số 4 ca tử vong trong cả năm 2015. Tuy nhiên, sự lây nhiễm virus Zika gây lo ngại hơn sốt xuất huyết vì loại virus này là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ ở thai nhi. Các chuyên gia gần đây cũng cho biết virus này có thể tác động tiêu cực lên não người trưởng thành bị nhiễm.

TTXVN/Tin Tức