Singapore công bố gói hỗ trợ tài chính và mở rộng chế độ nghỉ chăm con nhằm khuyến khích người dân sinh thêm con, trong bối cảnh quốc đảo này đang tiến gần ngưỡng “xã hội siêu già”.
Singapore tăng hỗ trợ các gia đình trong nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh và làm chậm quá trình già hóa dân số. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo báo chí Anh, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 23/8 đã công bố loạt chính sách mới về trợ cấp trẻ em, nghỉ chăm con và nhà ở trong bài diễn văn chính sách thường niên sau Quốc khánh.
Ông Wong cho biết chính phủ muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người có nguyện vọng sinh con và xây dựng gia đình, đồng thời cam kết hỗ trợ các hộ gia đình trong thời gian dài hơn.
Theo kế hoạch, mỗi gia đình sẽ nhận gần 70.000 SGD (khoảng 55.000 USD) tiền hỗ trợ trực tiếp cho mỗi người con từ khi chào đời đến năm 17 tuổi. Khoản này bao gồm 10.000 SGD trợ cấp khi sinh và 10.000 SGD dành cho việc học tập sau này của trẻ.
Các biện pháp mới được xây dựng trên những chương trình trợ cấp gia đình hiện hành, song nâng mức hỗ trợ và phân bổ các khoản thanh toán trong suốt những năm đầu đời của trẻ, thay vì tập trung chủ yếu vào thời điểm mới sinh.
Singapore cũng sẽ mở rộng chế độ nghỉ phép dành cho cha mẹ, đặc biệt với những gia đình có nhiều con. Chính phủ dự kiến chi trả phần lớn hơn trong khoản chi phí mà doanh nghiệp phải gánh khi người lao động nghỉ chăm con.
Bên cạnh đó, các gia đình có con sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi mua căn nhà đầu tiên thông qua chương trình nhà ở được trợ giá.
Singapore hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Quốc đảo với hơn 6 triệu dân ghi nhận tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,87 con trên mỗi phụ nữ vào năm 2025, từ mức 0,97 của năm 2024. Con số này đang tiến gần mức 0,8 của Hàn Quốc, quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Trong khi đó, các nhà nhân khẩu học cho rằng tỷ lệ sinh cần đạt khoảng 2,1 con trên mỗi phụ nữ để duy trì quy mô dân số ổn định nếu không tính tác động của nhập cư.
Tỷ lệ sinh giảm cùng với tuổi thọ ngày càng tăng khiến Singapore có thể trở thành một “xã hội siêu già” trong năm nay. Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, đây là những quốc gia có hơn 21% dân số từ 65 tuổi trở lên. Đến năm 2030, cứ bốn người Singapore được dự báo sẽ có một người thuộc nhóm tuổi này.
Tuy nhiên, ông Wong thừa nhận các biện pháp tài chính chỉ có thể tạo ra tác động nhất định. Nhiều người trẻ đang trì hoãn việc sinh con để theo đuổi sự ổn định về tài chính, trong khi một bộ phận khác quyết định không có con.
Thủ tướng Singapore cảnh báo tỷ lệ sinh của nước này vẫn thấp xa mức 2,1 con mỗi phụ nữ cần thiết để các thế hệ tự thay thế nhau. Nếu chỉ dựa vào số trẻ được sinh ra, dân số công dân Singapore sẽ thu hẹp và già hóa nhanh hơn, trong khi ngày càng có ít người trẻ hỗ trợ số người cao tuổi đang gia tăng.
Trong bối cảnh đó, chính phủ sẽ tiếp tục chính sách lâu nay là bổ sung dân số thông qua nhập cư. Tuy nhiên, chủ trương này không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ của người dân Singapore, do nhiều người cho rằng lượng người nhập cư gia tăng có thể đẩy giá bất động sản lên cao và làm tăng cạnh tranh việc làm.
Năm 2024, Singapore cấp quy chế thường trú cho 35.264 người nước ngoài và trao quốc tịch cho 22.766 người, tiếp nối xu hướng tăng từ sau đại dịch COVID-19. Ông Wong cho biết nước này sẽ tiếp nhận người nhập cư ở mức có kiểm soát và bền vững để công dân tiếp tục chiếm đa số.
Trong bối cảnh tỷ lệ sinh khó phục hồi, Singapore sẽ phải dựa đồng thời vào chính sách khuyến sinh và nhập cư để làm chậm quá trình già hóa và duy trì lực lượng lao động.