10:10 02/10/2025

Singapore trở thành quốc gia đầu tiên ở ASEAN có hơn 20% dân số trên 65 tuổi

Tờ Nikkei Asia ngày 2/10 đưa tin, theo bản báo cáo dân số năm 2025 vừa công bố của chính phủ Singapore, tỷ lệ người dân Singapore từ 65 tuổi trở lên đã vượt mốc 20% tổng dân số lần đầu tiên trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Cột mốc này đánh dấu việc Singapore trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á bước vào giai đoạn dân số già theo tiêu chuẩn quốc tế, đặt ra nhiều thách thức trong việc duy trì tăng trưởng và an sinh xã hội.

Tính đến tháng 6/2025, người từ 65 tuổi trở lên chiếm 20,7% dân số Singapore, tăng từ mức 19,9% của năm ngoái và vượt xa so với mức 13,1% của 10 năm trước. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên 23,9%. Đặc biệt, số người trên 80 tuổi đã tăng gần 60% trong vòng 10 năm, từ 91.000 người (2015) lên 145.000 người (2025).

Ngược lại, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (20–64 tuổi) đang giảm dần, còn 59,8% tính đến tháng 6, so với 60,4% năm trước và 64,5% cách đây 10 năm. Sự thay đổi này chủ yếu do mức sinh thấp kéo dài. Tỷ lệ sinh toàn dân, bao gồm cả thường trú nhân, vẫn ở mức thấp kỷ lục là 0,97 trong năm vừa qua, thuộc nhóm hiếm hoi dưới mức 1 tại châu Á.

Trong năm vừa qua, tổng dân số Singapore tăng 1,2% lên 6,11 triệu người chủ yếu nhờ lực lượng lao động nước ngoài, trong đó phần lớn là lao động phổ thông, phục vụ các dự án quy mô lớn như xây dựng Nhà ga số 5 sân bay Changi.

So với các quốc gia ASEAN khác, Singapore hiện là xã hội già hóa nhất khu vực. Thái Lan đứng thứ hai với khoảng 15% dân số trên 65 tuổi, tiếp theo là Việt Nam với 9%, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Nhật Bản là 30%, Hồng Kông 23%, Trung Quốc 15% và Ấn Độ 7%.

Để đối phó với dân số già hóa và lực lượng lao động suy giảm, Singapore đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Đáng chú ý, chính phủ đang triển khai mạnh các giải pháp ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 7, cơ quan công nghệ y tế quốc gia Synapxe đã ký thỏa thuận hợp tác với OpenAI, đơn vị phát triển ChatGPT,để thử nghiệm mô hình trợ lý đa tác vụ, hỗ trợ đặt lịch hẹn và trả lời các câu hỏi sức khỏe cơ bản.

Song song với đó, Synapxe cũng ký biên bản ghi nhớ với Google Cloud và một số công ty công nghệ lớn nhằm mở rộng các giải pháp AI y tế. Giám đốc điều hành Synapxe, bà Ngiam Siew Ying, nhận định AI là chìa khóa để nâng cao hiệu quả chăm sóc cá nhân hóa và dự đoán bệnh tật sớm, cải thiện sức khỏe toàn dân.

Một sáng kiến khác là chương trình "Age Well Neighbourhoods" ra mắt hồi tháng 8, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi, thay vì phụ thuộc vào viện dưỡng lão. Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nhấn mạnh mục tiêu là giúp người già sống khỏe mạnh và gắn bó với cộng đồng, tiếp tục sinh hoạt cùng thanh thiếu niên thay vì bị cô lập.

Trong bối cảnh già hóa ngày càng rõ nét, Singapore đang nỗ lực xây dựng mô hình xã hội bền vững, nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm chất lượng sống cho người cao tuổi, bài toán mà nhiều quốc gia châu Á cũng sẽ phải đối mặt trong những thập niên tới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc