Ngày 21/10, Hải quân Singapore đã hạ thủy chiếc đầu tiên trong số 6 tàu chiến đa năng (MRCV), đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hạm đội. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, MRCV được thiết kế để hoạt động như một “tàu mẹ”, điều phối các hệ thống không người lái trên không, trên mặt nước và dưới nước trong các nhiệm vụ hải quân.
Tàu MRCV của Hải quân Singapore. Ảnh: CNA
Bộ Quốc phòng Singapore xác nhận rằng tính đến nay MRCV là tàu chiến lớn nhất và phức tạp nhất nước này từng đóng.
Chiếc MRCV đầu tiên mang tên Victory, sẽ tạo điều kiện để Singapore bảo vệ tốt hơn các tuyến đường biển của nước này. Sáu chiếc MRCV sẽ lần lượt được bàn giao từ năm 2028 trở đi, thay thế các tàu hộ tống tên lửa đã hoạt động từ năm 1989.
Theo kênh CNA (Singapore), sáng 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing đã chủ trì lễ hạ thủy MRCV tại xưởng đóng tàu Benoi của ST Engineering.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chan lưu ý rằng những thách thức trong tương lai sẽ đa dạng, khó khăn và nguy hiểm hơn. "Điều chúng ta cần là một con tàu có thể liên tục phát triển theo các yêu cầu hoạt động", ông chia sẻ. Do đó, MRCV được chế tạo đặc biệt để Hải quân Singapore có thể bổ sung các năng lực mới khi các nhiệm vụ chuyển biến.
Sau khi hạ thủy, MRCV Victory sẽ được chuyển đến xưởng đóng tàu Gul, nơi nó dự kiến trải qua quá trình tích hợp và thử nghiệm trên biển. Đồng thời, một thủy thủ đoàn tiên phong, với quy mô ban đầu chưa đến 100 người, cũng sẽ bắt đầu được đào tạo để chuẩn bị đưa tàu vào hoạt động trong những năm tới.
MRCV nặng 8.000 tấn và dài 150m. Tàu có thể di chuyển với tốc độ hơn 22 hải lý/giờ hoặc gần 41 km/h. Các phương tiện mặt nước không người lái, thiết bị bay không người lái và phương tiện ngầm tự hành được triển khai từ MRCV sẽ phối hợp để mở rộng phạm vi giám sát và hoạt động của tàu.
MRCV là kết quả của các nghiên cứu của hải quân về hệ thống không người lái kết hợp với tham vấn với DSTA và các đối tác quốc tế. Đây là kết quả từ các nghiên cứu của hải quân về hệ thống không người lái, kết hợp với các cuộc tham vấn cùng Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc phòng cũng như các đối tác quốc tế.