08:11 16/08/2012

Singapore đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người

Báo Straits Times số ra ngày 15/8 cho biết, Singapore là quốc gia giàu nhất thế giới về thu nhập bình quân đầu người năm 2010 và sẽ duy trì vị trí này cho tới năm 2050

Báo Straits Times số ra ngày 15/8 cho biết, Singapore là quốc gia giàu nhất thế giới về thu nhập bình quân đầu người năm 2010 và sẽ duy trì vị trí này cho tới năm 2050.

 

Singapore là nước đứng đầu về thu nhập bình quân đầu người. Nguồn: Internet.

 

Đó là kết quả nghiên cứu của do Knight Frank và Citi Private Bank vừa công bố, theo đó thu nhập bình quân đầu người của đảo quốc Sư tử tính theo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 56.532 USD năm 2010, xếp ở vị trí thứ nhất. Hai vị trí tiếp theo lần lượt là Na Uy (51.226 USD), Mỹ (45.511 USD).

 

Châu Á còn mội đại diện khác trong nhóm 10 nền kinh tế giàu có nhất trong năm 2010, là Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc), đứng ở vị trí thứ tư với 45.301 USD. Tuy nhiên, theo nghiên cứu trên, đến năm 2050 thì dòng chảy của sự giàu có trên thế giới sẽ hướng về phía Đông với bốn vị trí đứng đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các nền kinh tế châu Á, lần lượt sẽ là Singapore (137.710 USD), Hồng Công (116.639 USD), vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) (114.093 USD) và Hàn Quốc (107.752 USD).

 

Giám đốc Knight Frank Singapore tại Anh, Grainne Gilmore cho biết, Singapore được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trí số một của mình tới năm 2050 nhờ các nhân tố lực lượng lao động tay nghề cao, môi trường kinh doanh, sự mở cửa đối với thương mại, vốn lưu động và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 



Việt Tú