04:21 26/04/2016

Simeone so tài cùng Guardiola

Một Bayern của Guardiola sở hữu lối chơi đẹp cùng đỉnh cao nghệ thuật kiểm soát bóng sẽ đối đầu với một Atletico xù xì, phòng ngự đậm “mùi tiêu cực”, nhưng ẩn chứa sự hiệu quả đáng kinh ngạc của Simeone ở trận bán kết lượt đi Champions League 2015 - 2016.

Việc biến đại diện xứ Catalan - “thế lực” của bóng đá châu Âu hiện nay - thành nhà cựu vô địch Champions League, HLV Diego Simeone đang cho thấy đội bóng của mình rất khó đánh bại. Diego Simeone xuất thân là một tiền vệ phòng ngự, cùng với cá tính mạnh mẽ, bền bỉ nhưng không kém phần mưu mẹo, ông là hiện thân của bức tường kiên cố kiểu Nam Mỹ. Atletico đang chơi thứ bóng đá phòng ngự tổng lực và đề cao tối đa sự chắc chắn. Ngoài khâu phòng ngự khu vực được đảm bảo tốt, khả năng đeo bám từng cá nhân của Atletico cũng rất đáng nể. Các cầu thủ luôn giữ cự ly rất tốt và sẵn sàng yểm trợ nhau chặn đứng đối phương. Giống như Inter ở mùa giải thần thánh 2009 - 2010, Atletico đang quyết tâm đưa bóng đá phòng ngự lên tầm nghệ thuật đỉnh cao.

Cuộc đối đầu thú vị giữa 2 HLV trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: eurosports

Ở trận bán kết này Diego Simeone sẽ phải đấu trí với chiến lược gia hàng đầu thế giới hiện nay là Pep Guardiola. Simeone thừa nhận ông từng dành nguyên 1 tuần để học tập phương pháp huấn luyện của Jose Mourinho và 1 tuần khác để học Guardiola. Với những gì đã đúc rút được từ 2 vị chiến lược gia hàng đầu thế giới này, Simeone đã xây dựng được “đế chế” Atletico từ những nguồn lực hạn chế.

Gặp Bayern, Simeone sẽ có cơ hội chứng minh bản thân, từ chỗ là “học trò” tới đứng ngang hàng với Guardiola.

Số lần vào bán kết của Atletico 4 lần, trong đó 2 lần thua ở bán kết vào các năm 1974 và 2004. Trong khi Bayern 18 lần vào bán kết, trong đó có 10 lần kể từ khi Champions League ra đời. Số lần vô địch của Hùm xám 5 lần (1974, 1975, 1976, 2001 và 2013), còn Atletico vẫn chưa một lần lên ngôi, dù đã 2 lần vào chơi chung kết.

Còn với Pep Guardiola, HLV này sẽ chính thức chuyển sang dẫn dắt Manchester City vào mùa hè này. Đây chính là cơ hội cuối để ông có thể đoạt cúp Champions League cùng Hùm xám. Dù trong khoảng thời gian dẫn dắt CLB xứ Bavaria, Pep đã biến họ thành một tập thể mạnh và rất đồng đều, nhưng cái Bayern còn thiếu lại chính là cái duyên ở đấu trường châu Âu. Với lực lượng gồm có sự kết hợp của những cầu thủ đẳng cấp, dày dặn kinh nghiệm như Robben, Vidal, Xabi Alonso... và những cái tên trẻ đầy tiềm năng như Coman, Kimmich..., Guardiola có thể đạt được ước mơ UEFA Champions League cùng Bayern. Đây là một thử thách vô cùng thú vị cho Pep trong những ngày cuối cùng tại Munich, dù trước đó Pep từng hạ Simeone trong mùa bóng 2011 - 2012 ở La Liga.

Đối đầu với Hùm xám lần này, nỗi buồn mang tên Schwarzenbeck lại dội về với Atletico. Ở trận chung kết cúp C1 mùa giải 1973 - 1974, hai đội hòa nhau với tỉ số 0 - 0 sau 90 phút và bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ. Và cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của của Luis Aragones ở phút thứ 114 đưa Atletico chạm một tay vào chức vô địch. Tuy nhiên, đúng vào phút 120, cú sút xa có phần may mắn của Schwarzenbeck đã làm tung lưới Atletico, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thời điểm đó chưa có luật đá luân lưu nên Ban tổ chức đã phải tổ chức trận tái đấu 2 ngày sau đó. Đây là lần duy nhất trong lịch sử chung kết Champions League/C1 có trận tái đấu. Và ở trận này, Bayern đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng ấn tượng 4 - 0.

Vào thời điểm hiện tại, Bayern Munich với lối tiqui - taca đẹp mắt cùng chất lượng cầu thủ rất tốt, sức công mãnh liệt sẽ đối đầu với hàng thủ vững chắc cùng lối chơi đeo bám khó chịu của Atletico. Đội bóng của Simeone có thể gặp khó khi gặp những đối thủ yếu ở La Liga, nhưng ở các trận “đại chiến”, các học trò của Simeone có thể chơi như lên đồng.

Đối với Simeone, nếu vượt qua Bayern, Simeone sẽ khiến cả thế giới nể phục khi đánh bại 2 gã khổng lồ của trường phái tiqui - taca. Những người hâm mộ Atletico có cơ sở để tin vào điều này bởi ở 7 lần gần nhất chạm trán các đội bóng Đức, Atletico chỉ thua duy nhất có một lần.

Trận bán kết lượt đi giữa Atletico Madrid gặp Bayern Munich sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 ngày 28/4.
Minh Đăng