11:12 18/11/2014

Siêu tiêm kích Reaper tấn công IS

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng không quân nước này đã triển khai máy bay không người lái Reaper không kích nhằm vào một xe thông tin liên lạc của nhóm phiến quân IS vào thứ 7 ngày 15/11.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng không quân nước này đã triển khai máy bay không người lái Reaper không kích nhằm vào một xe thông tin liên lạc của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm thứ bảy, 15/11. 


Video dưới đây ghi lại cuộc không kích của chiếc máy bay không người lái Reaper nhắm trúng mục tiêu lực lượng IS trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Anh cho biết địa điểm bắn trúng nằm ở vùng sa mạc phía Tây Iraq. Trong cuộc không kích, Reaper đã triển khai quả tên lửa Brimstone được dùng trong các cuộc không kích của chiến đấu cơ FAF Tornado GR4. Ngoài ra, một chiếc máy bay Reaper khác cũng thành công oanh kích một căn cứ của IS bằng hỏa tiễn Hellfire ngày 13/11. Anh đã gia nhập liên minh các nước chống IS do Mỹ dẫn đầu ngay sau khi Quốc hội Anh ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân tại Iraq vào tháng 9.





Hồng Hạnh (theo Reuters)