04:18 09/04/2014

'Siêu súng' giúp Mỹ duy trì ưu thế vượt trội trước Nga, Trung?

Vũ khí mới này có thể giúp quân đội Mỹ có lợi thế vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, do chi phí thấp hơn nhưng có uy lực lớn.

Hải quân Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm trên biển một loại súng mới có thể sử dụng loại đạn được sản xuất với chi phí thấp, nặng 10kg với tốc độ đầu đạn gấp 7 lần tốc độ âm thanh bằng cách sử dụng năng lượng điện, một công nghệ "Cuộc chiến giữa các vì sao” khiến đối phương phải suy nghĩ thật kỹ khi đối đầu, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu của Hải quân Mỹ, cho biết.

Theo Chuẩn Đô đốc Matthew Klunder, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Hải quân, “siêu súng” nhằm trang bị cho quân đội Mỹ trong tương lai đã trải qua thử nghiệm rộng rãi trên đất liền và sẽ được gắn trên tàu USNS Millinocket, một loại tàu tốc độ cao, để thử nghiệm trên biển.

Đạn được bắn ra từ súng siêu điện từ trong một lần thử nghiệm.


"Trên thực tế, nó không còn là khoa học viễn tưởng.Bạn có thể tận mắt thấy loại súng này. Nó sẽ giúp quân đội Mỹ về phòng không, đặc biệt là phòng thủ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Chúng ta đang nói về một loại súng mà chi phí chỉ bằng 1/100 so với chi phí của các hệ thống tên lửa hiện nay”, ông Klunder nói trong một cuộc triển lãm Hàng không - Hàng hải gần Washington (Mỹ).

Ông Klunder nói thêm rằng chi phí là rất khác biệt: 25.000 USD cho một viên đạn dành cho loại súng siêu điện từ trên so với 500.000 - 1,5 triệu USD cho một quả tên lửa.

Giới chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng ngân sách quốc phòng eo hẹp có thể khiến Lầu Năm Góc mất thế mạnh công nghệ của mình so với Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác, những nước đã phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo chống tàu và hệ thống phòng không tích hợp có khả năng thách thức sự thống trị của không quân và hải quân Mỹ.

Súng siêu điện từ có thể sẽ giúp quân đội Mỹ duy trì thế cạnh tranh của mình và tạo ra lợi thế vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, bởi quân đội Mỹ sử dụng loại vũ khí rẻ tiền hơn nhưng uy lực lớn, trong khi các đối thủ phải sử dụng những tên lửa với chi phí đắt đỏ trong một cuộc đối đầu tiềm năng.

Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, "siêu súng" trên sử dụng năng lượng điện từ hay còn gọi là lực Lorenz để đẩy đạn bay đi giữa hai đường ray dẫn mà độ giật của súng rất ít.

Một lợi thế khác của loại súng này là các tàu chiến chỉ có thể mang hàng chục quả tên lửa, nhưng chúng có thể mang hàng trăm viên đạn dành cho siêu súng. "Đạn sẽ không bao giờ hết, bạn chỉ cần tiếp tục bóp cò", ông Klunder nói.

Tuy nhiên, loại súng điện từ này chỉ được đưa ra thử nghiệm ngoài biển vào năm 2016 và sau năm 2018 mới xuất hiện trên tàu chiến Mỹ.

Xem video siêu súng bắn thử nghiệm:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



CT
(B.I)