06:17 23/06/2013

Siêu Mặt trăng tỏa sáng

Hàng triệu nhà thiên văn cũng như người dân trên khắp thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng Siêu Mặt trăng tuyệt đẹp của năm.

Hàng triệu nhà thiên văn cũng như người dân trên thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng Siêu mặt trăng tuyệt đẹp của năm.

Trăng tròn ngày 23/6 năm nay là thời điểm Mặt trăng đi vào điểm cực cận với Trái đất trên quỹ đạo bay, chỉ cách khoảng 356.991km. Mặt trăng sẽ xuất hiện to hơn14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn hàng tháng. Tuy nhiên từ ngày 22/6,  một số nơi trên thế giới đã có thể quan sát được hiện tượng Siêu Mặt trăng tuyệt đẹp này.

Tại Việt Nam, người dân có thể quan sát Siêu Mặt trăng vào 18h32 ngày 23/6 nếu điều kiện tự nhiên cho phép.

Năm 2012, khoảng cách giữa Siêu Mặt trăng và Trái đất là 356.953km, gần hơn 12% so với bình thường. Thủy triều tại các đại dương chỉ dâng nhẹ, không gây ra hiện tượng lụt lội, thiên tai.


Siêu Trăng tuyệt đẹp thấp thoáng sau những nhánh cây ở bang Alabama, Mỹ.


Du khách đi trực thăng để chiêm ngưỡng gần hơn hiện tượng Siêu Mặt trăng của năm trên bầu trời bang New Jersey, Mỹ.


Mặt trăng to hiếm thấy bên cạnh tháp đồng hồ Home Place, Prattville, bang Alabama (Mỹ).


Siêu Trăng xuất hiện trên bầu trời đảo Coney, New York.


Mặt trăng hiện ra rõ nhất trong năm phía trên Điện thờ thần Poseidon, Hy Lạp.


Lăng tưởng niệm cố Tổng thống Thomas Jefferson ở Washington.


Mặt trăng sáng rõ trên bầu trời St. Petersburg, Nga.


Mặt trăng to hơn 30% bình thường trên bầu trời Áo.


Trăng tròn rõ nét quan sát được trên bầu trời Mexico City. Mexico.


Đôi bạn trẻ chụp ảnh kỉ niệm với Siêu trăng phía sau lưng tại một sân vận động ở Los Angeles.


Siêu mặt trăng năm 2013 hiện ra sau lớp mây dày tại Hà Lan.




Mặt trăng hiện ra trên nóc một nhà thờ ở Hà Lan.

Đài tưởng niệm Iwo Jima gần Washington.


Siêu Mặt trăng xuất hiện rực rỡ phía bên trên bức tượng Angel Moroni ở Kansas, Mỹ.


Người leo núi đến công viên Pioneer bang Utah (Mỹ) để chiêm ngưỡng Siêu trăng.



Hoàng Trang (tổng hợp)