12:05 22/12/2017

‘Siêu kinh điển’ thi đấu sớm, La Liga ‘săn’ kỷ lục khán giả châu Á

‘Siêu kinh điển’ El Clasico giữa hai kỳ phùng địch thủ Real Madrid và Barcelona lần đầu tiên trong lịch sử La Liga được tổ chức vào 13 giờ chiều(giờ châu Âu) thứ Bảy (23/12). Đây được xem là bước đi chiến lược của giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha trong nỗ lực “săn” kỷ lục lượng khán giả châu Á.

Chiều lòng khán giả châu Á

Như vậy, các khán giả Việt Nam sẽ được xem trận đấu Siêu kinh điển vào 19h cùng ngày. Đây được xem là “khung giờ vàng” tại các quốc gia châu Á.

Ngay trước trận đấu, cựu cầu thủ Barca Xavi khẳng định Cristiano Ronaldo chẳng thể nào so sánh được đẳng cấp của Lionel Messi. Ảnh: DM

Bằng sự thay đổi quyết liệt, La Liga không giấu mong muốn đưa giải đấu của mình trở thành giải đấu có đông khán giả nhất thế giới.

Trận đấu giữa hai đội bóng thành công và giàu truyền thống bậc nhất Tây Ban Nha thường được tổ chức vào tối muộn. Ở mùa giải trước, trận El Clasico được tổ chức vào lúc 2h45 ngày 23/4 (giờ Việt Nam).

Trả lời báo chí, giám đốc truyền thông của giải đấu Joris Evers chia sẻ: “La Liga là một sự kiện giải trí toàn cầu, năm ngoái có tới hơn 2,6 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi giải đấu và phần đông số đó là các khán giả châu Á. Vì thế chúng tôi mong muốn những khán giả đó được xem Clasico mà không cần phải thức quá nửa đêm hay đặt đồng hồ báo thức vào sáng sớm”.

Sự thay đổi này cũng nhận nhiều chỉ trích. Chủ tịch CLB CĐV của Barcelona Carles Ordiales cho rằng ở thời kỳ toàn cầu hóa bóng đá, lợi ích kinh tế của các CLB khiến họ quên đi quyền lợi của các khán giả trung thành vẫn từng tuần đến SVĐ.

“Thị trường bản quyền truyền hình quyết định thời gian trận đấu bắt đầu thay vì quan tâm tới các CĐV phải lặn lội 600km (từ Barcelona tới Real Madrid để xem trận đấu. Để đi được quãng đường ấy,  các CĐV sẽ phải lái xe xuyên đêm nếu muốn tới xem trận”.

Cuộc chiến toàn cầu

Từ lâu giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha cạnh tranh trực tiếp trong việc lôi kéo khán giả toàn cầu của Ngoại hạng Anh Premier League.

Trong lễ nhận giải Quả bóng vàng Ballon d'Or năm nay, Ronaldo khẳng định mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: AFP

Trong vòng 4 năm qua, La Liga liên tiếp đặt văn phòng tại Thượng Hải, Delhi, New York, Johannesburg và Dubai, nâng tổng số văn phòng đại diện của giải đấu có mặt ở 40 nước.

Theo La Liga, ở mùa giải trước, lượng khán giả quốc tế tăng thêm 501 triệu người lên thành 2,56 tỷ người xem. Trong đó, khu vực có tăng trưởng cao nhất là Châu Á Thái Bình Dương, tăng thêm 375 triệu người xem.

El Clasico là một trong những trận “hút khán giả” nhất ở cấp CLB. Cũng theo La Liga, có khoảng 650 triệu người khắp 180 quốc gia theo dõi trận đấu hồi tháng 4 vừa qua.

Minh Đăng/Báo Tin tức