09:11 23/09/2012

Siêu bão đang đổ bộ vào biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đến chiều 22/9, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 11,9 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía Đông Nam, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đến chiều 22/9, vị trí tâm bão Jelawat ở vào khoảng 11,9 độ vĩ Bắc - 129,7 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía Đông Nam, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Jelawat hầu như ít di chuyển, sau đó chuyển hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và mạnh lên thành siêu bão.

Khoảng giữa tuần tới, bão Jelawat sẽ vượt qua Bắc Luzon di chuyển vào Đông Bắc biển Đông và sẽ là cơn bão thứ 7 trong năm nay.

Do ảnh hưởng của bão, từ giữa tuần tới, ở Đông Bắc biển Đông có gió bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12-13; biển động mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ở Nam biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, từ đầu tuần tới, gió Tây Nam sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh.


Theo nld.com.vn