01:17 08/01/2026

Siết chặt nguồn gốc hàng hóa mùa Tết

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân càng tăng cao, đây cũng là lúc các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm soát, siết chặt nguồn gốc hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hàng hóa dịp Tết Nguyên đán. 

Cụ thể, tại các chợ truyền thống - nơi chiếm phần lớn thị phần thực phẩm tươi sống, việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa luôn là "bài toán khó". Do đặc thù hàng hóa rời, đóng gói thủ công, nên tình trạng hàng “ba không” - không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào thị trường. Trước nguy cơ đó, các đoàn kiểm tra liên ngành đang ráo riết ra quân. Không chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, lực lượng chức năng còn trực tiếp kiểm tra dấu kiểm dịch trên thịt gia súc, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện kịp thời dư lượng các chất cấm.

Chị Nguyễn Thị Loan, tiểu thương chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm), cho biết trước đây thường nhập bánh kẹo rời theo bao để bán theo kilogram. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính, quan tâm nhiều hơn đến nhãn mác và xuất xứ sản phẩm. Vì vậy, chị chỉ lựa chọn nhập các mặt hàng có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Riêng với các loại bánh, mứt truyền thống do người dân địa phương sản xuất, việc đóng gói, ghi nhãn và thể hiện rõ hạn sử dụng cũng trở thành điều kiện bắt buộc trước khi đưa vào kinh doanh.

Tại các hệ thống siêu thị lớn như Go!, Co.opmart, WinMart…, công tác truy xuất nguồn gốc hàng hóa được triển khai bài bản thông qua ứng dụng công nghệ số. Ghi nhận tại các quầy thực phẩm cho thấy, nhiều người tiêu dùng đã hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR trên bao bì sản phẩm. Chỉ trong vài giây, các thông tin về nơi sản xuất, thời gian thu hoạch, quy trình đóng gói… được hiển thị đầy đủ, góp phần giúp người mua an tâm hơn khi lựa chọn hàng hóa.

Chú thích ảnh
Người dân lựa chọn hàng hóa tại các siêu thị.

Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Quảng Ngãi cho biết: Để đảm bảo cung ứng nhu cầu mua sắm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2026, siêu thị đã chuẩn bị 4.000 tấn hàng, tương đương 80 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị tập trung vào các mặt hàng như bánh mứt, rượu, nước uống, thời trang, đồ gia dụng, thực phẩm tươi sống,... “Những mặt hàng do siêu thị bày bán đều được kiểm soát chất lượng chặt chẽ theo quy trình 3 lớp nghiêm ngặt. Ngoài việc yêu cầu nhà cung cấp có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, đội ngũ kiểm soát chất lượng của siêu thị còn lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra. Những lô hàng không đạt chuẩn sẽ bị tiêu hủy và cắt hợp đồng ngay”, ông Thống cho biết.

Chị Đặng Thị Minh Thu (xã An Phú) cho biết, trong bối cảnh thị trường hàng hóa dịp Tết ngày càng phong phú nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về hàng giả, hàng nhái, việc ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đã trở thành nguyên tắc mua sắm của gia đình. Theo chị, những mặt hàng có tem truy xuất, thương hiệu uy tín và được nhà sản xuất cam kết an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng luôn được chị ưu tiên lựa chọn. “Tôi chọn đến những cửa hàng uy tín dù giá có thể cao hơn một chút nhưng an tâm”, chị Thu bày tỏ.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp và tiểu thương, vai trò quản lý nhà nước được xác định là mắt xích quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cao điểm mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán. Theo ông Trần Xuân Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đang tăng cường giám sát địa bàn, đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc ký cam kết, niêm yết công khai đường dây nóng, hướng tới việc huy động người dân và các cơ sở kinh doanh cùng tham gia giám sát, trở thành “cộng tác viên” trong tuyên truyền pháp luật và tố giác vi phạm.

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hàng tại siêu thị. 

Cùng với đó, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an xã, lực lượng biên phòng... trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các hành vi vi phạm, nhất là đối với nhóm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu cao dịp Tết, sẽ được xử lý nghiêm minh. Kết quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động phòng tránh và kịp thời tố giác các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum họp, mà còn là lúc để mỗi gia đình tận hưởng những thành quả sau một năm lao động vất vả. Việc siết chặt quản lý nguồn gốc hàng hóa không chỉ là câu chuyện của những con số xử phạt, mà trên hết là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, để mỗi mâm cơm ngày Tết của người dân thực sự trọn vẹn.

Tin, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)