03:11 12/03/2020

Siết chặt kiểm soát mặt hàng vật tư y tế phòng dịch

Phó Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Hồng Văn Hoàng cho biết, qua nắm bắt địa bàn của các đội ở huyện (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh), từ ngày 1/2/2020 đến nay, tình hình khan hiếm khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh có xảy ra, nhiều cửa hàng có lúc vẫn không có mặt hàng khẩu trang y tế để bán.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cũng đang triển khai quyết liệt trong vấn đề kiểm soát việc mua, bán các mặt hàng y tế này.

Theo Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh,  trong thời gian tới, rất nhiều khả năng thì tình hình buôn bán các loại mặt hàng y tế trong phòng chống dịch qua biên giới sẽ diễn biến phức tạp hơn, gia tăng hơn, bởi vì phía Campuchia hiện đang có nhu cầu lớn về trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng những địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới của Tây Ninh để tập kết vận chuyển khẩu trang y tế trái phép bán qua biên giới.

Vụ việc mới nhất được ghi nhận, vào lúc 3 giờ ngày 9/3/2020, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu Tân Nam, các chiến sỹ Đồn biên phòng Tân Bình đã bắt quả tang ô tô tải mang biển kiểm soát 76C – 02702, do tài xế Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1970, ngụ ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và người áp tải hàng tên Lê Minh Hùng, sinh năm 1955, trú tại Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh. Những người này đang chờ giao 211 thùng catton, chứa 527.500 khẩu trang y tế, mang 3 thương hiệu gồm PANDA, EURO và FAMAPRO cho phía Campuchia, nhưng không cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Đồn biên phòng Tân Bình kiểm đếm số khẩu trang y tế vận chuyển lậu. 

Tại Đồn biên phòng Tân Bình, đối tượng Phúc và Hùng khai nhận họ chỉ là người vận chuyển thuê số hàng kể trên cho một người Campuchia (chưa rõ họ tên và địa chỉ).

Trước đó, vào lúc 18 giờ 45 phút, ngày 8/3/2020, tại khu vực ấp Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Công an huyện Châu Thành cũng đã bắt quả tang một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 70C-080.41, do tài xế Tô Văn Nhựt sinh năm 1976, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây ninh đang vận chuyển 150 thùng giấy carton, bên trong chứa hơn 379.500 khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại hiệu: HyNam, Gia Hân, Euro… dành cho người lớn và trẻ em, nhưng không có giấy tờ hợp lệ.

Từ ngày 1/3 đến 5/3, Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện trên 2 xe buýt, chạy từ Tp. Hồ Chí Minh đang xuất cảnh sang thành phố Phnom Penh (Campuchia) có chứa 135.000 chiếc khẩu trang y tế. Khi kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khẩu trang y tế kể trên.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng bắt giữ nhiều lô hàng nhỏ lẻ đang buôn lậu mặt hàng khẩu trang y tế qua biên giới theo đường mòn, lối mở, với tổng số khẩu trang y tế đã bị tịch thu là gần 60.000 cái.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, phía nước bạn Campuchia vừa qua cũng đã công bố có dịch COVID-19, nên tình hình phòng dịch trên tuyến biên giới cũng diễn biến tương đối phức tạp; đặc biệt hiện nay lại phát sinh thêm một loại mặt hàng buôn lậu mới, đó là buôn lậu khẩu trang y tế.

Cụ thể, trong 7 ngày gần đây thì lực lượng Biên phòng Tây Ninh, cũng như các lực lượng khác đã bắt rất nhiều vụ buôn lậu khẩu trang y tế; trong đó, lực lượng Biên phòng đã bắt khoảng trên 760.000 khẩu trang y tế các loại.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)