04:09 05/04/2018

Sierra Leone công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống

Kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Sierra Leone cho thấy,ứng cử viên đối lập của đảng Nhân dân Sierra Leone (SLPP) Julius Maada Bio, đã giành chiến thắng với 51,81% số phiếu ủng hộ, trong khi cựu Ngoại trưởng Samura Kamara, ứng cử viên của đảng cầm quyền Đại hội Toàn dân (APC), chỉ giành được 48,19% phiếu bầu.

Tân Tổng thống Sierra Leone Julius Maada Bio (trái) tuyên thệ nhậm chức tại Freetown ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Với kết quả này, APC sẽ phải chấm dứt thời kỳ điều hành đất nước trong 1 thập niên qua. Cũng theo NEC, tổng cộng có 16 chính đảng tham gia tranh cử, số cử tri đăng ký là 3,1 triệu người. Trước đó, ngày 2/4, NEC đã phải hoãn thông báo kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng hai do bất đồng về phương pháp kiểm phiếu.

Các lực lượng an ninh đã phải dựng hàng rào xung quanh trụ sở SLPP - nơi hàng trăm người ủng hộ ông Bio ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, những người ủng hộ cựu Ngoại trưởng Kamara cũng đã tuần hành ở thủ đô Freetown, xé các bức tranh cổ động ông Bio, đồng thời cáo buộc "có sự can thiệp của nước ngoài" vào cuộc bầu cử này.

Ông Bio, 53 tuổi, từng tham gia nhóm binh sĩ đứng đằng sau vụ đảo chính năm 1992, đưa thủ lĩnh của nhóm Valentine Strasser, 25 tuổi, trở thành nhà lãnh đạo đất nước trẻ nhất thế giới. Sau đó, ông Bio lên nắm quyền, song năm 1996 đã đồng ý để một lãnh đạo dân sự được bầu lên điều hành đất nước. Việc ông Bio gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân vì vai trò của mình trong chính quyền quân sự đã giúp ông khôi phục hình ảnh. Trong cuộc bầu cử này, ông Bio cam kết mang đến sự đổi mới, trong đó có việc miễn phí giáo dục.

Bất chấp trữ lượng khoáng sản và kim cương lớn, Sierra Leone vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống Sierra Leone diễn ra trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này đang vật lộn với những khó khăn kinh tế sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh Ebola hồi năm 2014-2016 khiến giá hàng hóa leo thang và đầu tư nước ngoài giảm sút. Nhiệm kỳ tổng thống ở quốc gia châu Phi này kéo dài 5 năm.

TTXVN/Báo Tin tức