09:09 27/09/2012

Sĩ quan Xyri đảo ngũ thừa nhận: Vũ lực không phải là lời giải

Trong một động thái bất ngờ, ngày 26/9, 5 sĩ quan quân đội Xyri đảo ngũ đã thừa nhận tại một cuộc họp của các phe phái đối lập ở Đamát rằng họ đã sai và sử dụng vũ lực không phải là lời giải cho cuộc khủng hoảng Xyri.

Trong một động thái bất ngờ, ngày 26/9, 5 sĩ quan quân đội Xyri đảo ngũ đã thừa nhận tại một cuộc họp của các phe phái đối lập ở Đamát rằng họ đã sai và sử dụng vũ lực không phải là lời giải cho cuộc khủng hoảng Xyri.


 

Binh sĩ chính phủ Xyri triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ngày 26/9. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Tân Hoa xã dẫn lời Khaled Abdul-Rahman al-Zalem, trung tá quân đội Xyri chạy sang làm Phó Chủ tịch Hội đồng quân sự của lực lượng Quân đội Xyri tự do (FSA), nói rằng cuộc khủng hoảng ở Xyri hiện nay không thể giải quyết bằng việc sử dụng vũ lực, các vụ tấn công, phá hoại hay giết người vô tội mà phải thông qua các giải pháp chính trị và từ bỏ những hành động sai lầm trên.


Đồng quan điểm với trung tá Zalem, Yaser al-Abed - viên sĩ quan quân đội hiện phụ trách một nhóm vũ trang của FSA ở Aleppo, cũng kêu gọi các bên liên quan ở Xyri hạ vũ khí.


Liên quan đến tình hình Xyri, sáng 26/9 đã xảy ra hai vụ nổ lớn nhằm vào trụ sở bộ chỉ huy lực lượng vũ trang ở tâm thủ đô Đamát. Tân Hoa xã dẫn thông tin trên đài truyền hình nhà nước Xyri nói, tiếp sau 2 vụ nổ là cuộc đấu súng dữ dội kéo dài vài giờ giữa quân nổi dậy và binh sĩ Xyri. Một số phần tử nổi dậy đã bị tiêu diệt, trong khi một số binh sĩ Xyri bị thương. Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP đưa tin, đã có 4 binh sĩ Xyri thiệt mạng và 14 binh sĩ bị thương trong 2 vụ nổ này.


FSA đã tuyên bố là thủ phạm thực hiện 2 vụ nổ nói trên; song thông tin này chưa được kiểm chứng.


M.H