Tối 12/11, tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, Đoàn sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sĩ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình tọa đàm "Vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai".
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, cùng Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì tọa đàm.
Sỹ quan trẻ hai nước Việt Nam - Campuchia đọc Quyết tâm thư cùng chung tay bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.
Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài khoảng 1.258 km, đi qua 8 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Những năm qua, Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước luôn thực hiện tốt các hiệp định, nghị định, quy chế hợp tác giữa hai quốc gia. Qua đó, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia luôn ổn định, đường biên, cột mốc được giữ vững, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia được củng cố, phát triển; mối quan hệ phối hợp giữa thanh niên, tuổi trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn.
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, người đã trực tiếp tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, chia sẻ: Điều ông luôn khắc ghi suốt đời chính là tình cảm trong sáng, chân thành của nhân dân Campuchia dành cho bộ đội Việt Nam. Chính tình yêu quý đó trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, giúp bộ đội Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội chia sẻ kỷ niệm về thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
Thiếu tướng Nguyễn Kim Khanh nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước được xây bằng máu, bằng sự hy sinh của bao thế hệ. Ông kỳ vọng lớp trẻ quân đội Việt Nam và Campuchia hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống ấy bằng tinh thần đoàn kết, hiểu biết và hợp tác bền chặt; luôn đặt lợi ích của hòa bình, hữu nghị lên hàng đầu.
Thiếu tá Trương Đông Phi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết thời gian qua, các lực lượng hai bên tăng cường phối hợp giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới phát triển sản xuất, ổn định đời sống, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân, hỗ trợ chăm sóc y tế và triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Nâng bước em tới trường”, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và gắn bó keo sơn giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
Đại tá Lun Luch, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Bảo vệ biên giới, Quân khu đặc biệt, Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia chia sẻ về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Đại tá Lun Luch, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bảo vệ biên giới, Quân khu Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, chia sẻ: Các sĩ quan trẻ Campuchia luôn khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh em, những người đã không tiếc máu xương, góp phần giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Đại tá Lun Luch bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, thành quả quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp trong suốt thời gian qua. Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hai nước, đặc biệt là lực lượng sĩ quan trẻ trong quân đội, Đại tá Lun Luch cho rằng đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia. Trong bối cảnh hiện nay, tuổi trẻ hai nước cần tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần giữ vững ổn định, giúp nhân dân hai bên yên tâm lao động, sản xuất.
Tiết mục “Mê Kông - kỷ nguyên mới” do Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Đoàn Văn công Quân đội Hoàng gia Campuchia biểu diễn.
Khép lại chương trình, các sĩ quan trẻ, đại biểu và nhân dân cùng hòa giọng trong ca khúc “Biên cương hữu nghị”, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Với vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng sĩ quan trẻ hai nước tiếp tục được kỳ vọng sẽ góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia.
Bộ Quốc phòng trao tặng học bổng cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.
Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng học bổng cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.