01:14 10/01/2020

SHB nằm trong top 50 DN xuất sắc nhất và top 30 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam

Tối 09/01/2020, CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố và vinh danh Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân trong tổng số 6 ngân hàng được bình chọn. Cũng trong thời gian này, Tạp chí Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố 100 công ty đại chúng lớn nhất và SHB thuộc Top 30 cùng các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tư nhân, các tổng công ty hàng đầu Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Đại diện SHB, bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng giám đốc nhận Chứng nhận Top 50 DN xuất sắc nhất Việt Nam 2019.

2019 là năm thứ 13 liên tiếp bảng xếp hạng VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam chính thức được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của VietNam Report.

Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc tôn vinh các Doanh nghiệp đã vượt qua thử thách, không ngừng phát triển và đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam; quảng bá và tôn vinh thương hiệu của các doanh nghiệp Việt tới cộng đồng các nhà đầu tư, kinh doanh và người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam được lựa chọn dựa trên tiêu chí chủ đạo: doanh nghiệp 3 năm liên tiếp có tên trong bảng xếp hạng VNR500 – TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu. Các tiêu chí như hiệu quả sử dụng vốn tốt, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận ổn định, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội và cộng đồng là các tiêu chí được sử dụng để tham chiếu và đánh giá.

Ban tổ chức nhận định, thành viên Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc – hoàn toàn có quyền tự hào là những doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong nền kinh tế Việt Nam và có thể trở thành hình mẫu của sự thành công cho các doanh nghiệp trong nước.

Cũng mới đây, theo công bố của Forbes Việt Nam, SHB vinh dự nằm trong danh sách “100 Công ty đại chúng lớn nhất”. Đây là lần đầu tiên Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này tại Việt Nam. Danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” được Forbes Việt Nam đánh giá quy mô doanh nghiệp dựa trên bốn tiêu chí: doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa, theo phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ). Theo đánh giá của Forbes Việt Nam, sàn HSX có 65 đại diện, UPCOM có 23 đại diện, HNX có 7 đại diện, còn lại là các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết.