08:07 30/08/2012

SG Xuân Thành vô địch Cúp Quốc gia

Chiều ngày 29/8 trên sân vận động Thống Nhất- TP Hồ Chí Minh đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia- Nhựa Hoa Sen 2012 giữa đội SG Xuân Thành và đội Hà Nội T&T. Đây cũng là lần đầu tiên 2 đội được chơi trận chung kết Cúp Quốc gia.

Chiều ngày 29/8 trên sân vận động Thống Nhất- TP Hồ Chí Minh đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia- Nhựa Hoa Sen 2012 giữa đội SG Xuân Thành và đội Hà Nội T&T. Đây cũng là lần đầu tiên 2 đội được chơi trận chung kết Cúp Quốc gia.


Trận chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi và đã có khoảng 7.000 khán giả tới sân để cổ vũ cho đội nhà.


Khác với những gì diễn ra trong trận đấu trước đó hơn 10 ngày ở vòng đấu cuối cùng V. League đã khiến khán giả thất vọng ê chề về cách chơi của 2 đội. SG Xuân Thành đã chơi rất xuất sắc trước một Hà Nội T&T đang khát khao đi tìm chiếc cúp Quốc gia còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Trận đấu này cầu thủ hai đội đã cống hiến cho khán giả trận chung kết đầy hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao, xứng đáng đẳng cấp của 2 đội.

 

BTC trao cúp vô địch Quốc gia mùa giải 2012 cho đội Sài Gòn Xuân Thành.Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng là người kiểm soát trận đấu tốt hơn với những pha hãm thành khá đáng kể về phía cầu môn của đội chủ nhà, nhưng những tình huống đó lại bị các tiền đạo Hà Nội T&T bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút thứ 10, bất ngờ bàn thắng lại đến với SG Xuân Thành do công của Huỳnh Kesley (số 7). Từ pha sút phạt gần giữa sân, Huỳnh Kesley băng vào đệm bóng nhanh gọn mở tỷ số trận đấu. Sau pha mở tỷ số trận đấu, SG Xuân Thành như được tiếp thêm tinh thần dâng lên liên tục ép sân đối phương. Phút thứ 30 của trận đấu, tưởng như trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát khi lưới của SG Xuân Thành rung lên, nhưng đó là một pha chơi bóng bằng tay của Ngọc Duy (số 21) bên phía Hà Nội T&T. Trọng tài Võ Quang Vinh đã rút lại quyết định công nhận bàn thắng cho đội bóng thủ đô sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên. Phút thứ 35 của trận đấu, sau pha chuyền bóng cực kỳ thông minh của Huỳnh Kesley, Antonio (số 9) băng xuống vượt qua cả thủ môn Ngọc Tú của Hà Nội T&T nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Thống Nhất.


Hiệp 2 của trận đấu ghi nhận sự nỗ lực của Hà Nội T&T, bằng khá nhiều tình huống bóng nhồi vào trong vòng 16m50, đội bóng của bầu Hiển đã rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 sau pha dứt điểm đẳng cấp vào góc xa khung thành thủ môn Tấn Trường của Gonzalo (số 20) ở phút 52. Nhưng ngay sau khi Hồng Tiến bên phía Hà Nội T&T phải nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút thứ 73, từ một pha chọc khe thông minh của Nsi, hậu vệ Hải Anh (số 5) bên phía SG Xuân Thành lặng lẽ băng lên dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Ngọc Tú.


Trong khi đó, với các pha phản công hiếm hoi, Hà Nội T&T cũng có thêm một vài cơ hội thuận lợi để rút ngắn tỉ số, nhưng không một lần thành công. Đến phút cuối cùng của trận đấu, sau khi Ngọc Duy lĩnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, Nguyễn Rogerio đã kết thúc trận đấu bằng cách không thể tuyệt vời hơn với pha sút phạt tuyệt đẹp vào lưới Hà Nội T&T, nâng tỷ số trận đấu lên 4-1.


Kết thúc trận đấu, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội SG Xuân Thành với Cúp, HCV và giải thưởng 350 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao phần thưởng 5 triệu đồng cho cầu thủ Huỳnh Kesley (số 7) của SG Xuân Thành người ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết. Đội Hà Nội T&T nhận HCB cùng 200 triệu đồng. Hai đội SHB Đà Nẵng và SLNA đã nhận đồng giải ba cùng phần thưởng 100 triệu đồng mỗi đội.


Lê Sơn