04:14 01/04/2021

Sergio Aguero sẽ rời Etihad: Cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ

Cuối cùng, ngày mà các cổ động viên Man City không muốn cũng đã đến khi trang chủ CLB này xác nhận chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của họ là Sergio Aguero sẽ chia tay đội bóng vào cuối mùa này sau 10 năm gắn bó.

Huyền thoại ở Etihad

Chú thích ảnh
Những chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của Aguero. Ảnh: Reuters

Chấn thương đến nhiều hơn, cùng với dịch bệnh COVID-19, đã khiến hai mùa cuối của Aguero tại Etihad thật đáng quên. Hợp đồng hiện tại giữa 2 bên sẽ đáo hạn vào cuối mùa này, cả Man City và Aguero đều đi đến thống nhất rằng đây là điểm cuối cùng của hành trình 10 năm.

Thật khó để nói hết tầm quan trọng và giá trị của Sergio Aguero với sự thành công của The Citizens. Kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2011 từ Atletico, Aguero luôn là hạt nhân của đội bóng  và ghi tới 257 bàn trong 384 trận. Anh chính là cầu thủ ngoại quốc ghi bàn nhiều nhất Premier League và đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Man City. Đáng chú ý, bàn thắng của Sergio Aguero đã đem lại chức vô địch Premier League đầu tiên cho Man City cách đây gần 10 năm. Pha lập công ở phút 90+4 vào lưới Queens Park Rangers để mang về chức vô địch Anh đầu tiên cho Man xanh kể từ năm 1968. El Kun thực sự là một huyền thoại ở Etihad.

Chú thích ảnh
Aguero đang là chân sút còn thi đấu ghi bàn nhiều nhất Premier League. Ảnh: Eurosports
Aguero đang là chân sút còn thi đấu ghi bàn nhiều nhất Premier League. Anh đang đứng thứ 4 trong danh sách phá lưới mọi thời đại của giải đấu, kém người đứng thứ 3 Andy Cole 6 bàn. Mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa và nếu được các đồng đội giúp sức, biết đâu El Kun sẽ còn lập nên một thành tích vĩ đại nữa.

Nhưng từ tháng 10/2020, Aguero chỉ đá chính 5 trận cho Man City và "tịt ngòi" ở giải Ngoại hạng Anh trong hơn 1 năm. Tiền đạo này đã không thể vượt qua những chấn thương đầu gối, tổn thương cơ, tái phát đầu gối, rồi dương tính với COVID-19 để trở lại sân cỏ với phong độ tốt nhất của mình và đành nối gót các huyền thoại rời Man City (Aguero sẽ là thành viên cuối cùng của đội hình giành chức vô địch 2011 - 2012). Vincent Kompany ra đi năm 2019, một năm sau đến lượt David Silva. Và bây giờ, người tưởng như "không thể đụng đến" ở Etihad như Aguero cũng chuẩn bị nói lời chia tay vào cuối mùa này.

Ban lãnh đạo Man City đã nói với Aguero rằng sẽ có nhiều khả năng để hai bên ký hợp đồng mới nếu tiền đạo này hoàn toàn khỏe mạnh vào cuối năm ngoái. Và rõ ràng là điều đó sẽ không xảy ra khi tình trạng đầu gối của tiền đạo này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chú thích ảnh
Aguero là huyền thoại, là tiền đạo xuất sắc nhất mà Man City từng sở hữu trong nhiều năm qua. Ảnh: Eurosports
"Aguero là huyền thoại, là tiền đạo xuất sắc nhất mà Man City từng sở hữu trong nhiều năm qua. Không ai có thể thay thế vị trí của cậu ấy trong tâm hồn, trái tim và tâm trí của người hâm mộ, đồng đội, HLV cũng như tất cả mọi người ở CLB" - HLV Guardiola ca ngợi.

Trên trang cá nhân, Aguero đã có những lời tạm biệt đội bóng của mình: “Trong suốt 10 mùa giải qua, tôi cảm thấy hài lòng và tự hào khi đã được chơi bóng cùng Man City. Đội bóng đã đạt được những thành tích tuyệt vời, qua đó tạo cơ hội để tôi trở thành một trong những tay săn bàn lịch sử. Tôi sẽ luôn nhớ tới tình yêu của những người hâm mộ”.

Tiền đạo người Argentina cũng bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục thi đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải để giành thêm nhiều danh hiệu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tôi hoàn toàn sẵn sàng đối diện với những thử thách mới bằng niềm đam mê và sự chuyên nghiệp để tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất".

Man City chia tay huyền thoại Sergio Aguero vào hè này", thông báo trên trang chủ của Man City đã được đưa ra. "CLB sẽ lên kế hoạch tổ chức lễ tri ân anh trong trận cuối cùng mùa 2020 - 2021 trong trận gặp Everton. Hy vọng, các CĐV Man City sẽ được phép đến sân Etihad để cùng nhìn lại đóng góp phi thường của anh suốt 10 năm qua.

Ban lãnh đạo Man City thông báo sẽ dựng tượng của Aguero cùng với 2 đồng đội thân thiết là Vincent Kompany và David Silva bên ngoài sân Etihad. Cùng với đó, một bức tranh khảm vẽ riêng cho El Kun sẽ được treo ở tòa trụ sở chính và một sân tập sẽ được đặt theo tên anh.

Cuộc cánh mạng nhân sự ở Man City

Dù chưa chính thức nhưng gần như chắc chắn Fernandinho - cầu thủ hiện mang băng đội trưởng - cũng sẽ rời sân Etihad cùng lúc với Aguero.

Chú thích ảnh
Aguero là thành viên cuối cùng của đội hình Man City giành chức vô địch 2011 - 2012 sẽ ra đi. Ảnh: Reuterrs

Mùa giải trước, tiền vệ Fernandinho được gia hạn thêm một năm hợp đồng đến mùa hè 2021. Đó gần như là ân huệ cuối cùng dành cho anh hay chính xác hơn, là một quyết định cần thiết trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của Man City.

Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero cùng Fernandinho là những cái tên gắn liền với giai đoạn "đổi đời" của Man City. Trong thập niên 2010 - 2020, không CLB nào ở Anh thành công hơn họ, với tổng cộng 11 danh hiệu. Aguero là người mang về nhiều danh hiệu nhất trong nhóm "tứ đại công thần" đó.

Thời Pep Guardiola ở Barca, HLV này đã đẩy đi những ngôi sao đã lớn tuổi như Ronaldinho rồi Samuel Eto’o để dọn sẵn sân khấu cho lớp cầu thủ trẻ của lò đào tạo La Masia. Đến Bayern Munich, ông cũng mạnh tay bán đi "công thần" Mario Gomez, Bastian Schweinsteiger để mang về Thiago, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Kingsley Coman.

Pep Guardiola và hội đồng quản trị của Man City đã nhận ra tầm quan trọng của việc ra đi trên, đặc biệt là Aguero và họ phải nhanh chóng lấp đầy chỗ trống đó. Theo những thông tin mới nhất, Ban lãnh đạo đội bóng này sẽ cấp cho HLV Pep Guardiola ít nhất 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Chú thích ảnh
Pep quyết định sẽ để Aguero ra đi. Ảnh: Eurosports

Ngôi sao trẻ Haaland được coi là người thay thế hoàn hảo cho chân sút người Argentina. Cầu thủ trẻ người Na Uy đang là một trong những tiền đạo được săn đón nhất thế giới. Hiện tại, đội bóng chủ quản Dortmund đang yêu cầu khoản phí chuyển nhượng lên tới 150 triệu bảng cho cầu thủ 20 tuổi.

Man City đã liên hệ với ông Alfie, người đã chơi cho CLB này từ năm 2000 - 2003, cũng chính là cha của Erling Haaland. Giới quan sát tin rằng Man City có lợi thế nhất trong cuộc đua giành tiền đạo của Dortmund, trong khi các đại gia Tây Ban Nha vẫn đau đầu với bài toán tài chính.

Aguero là đại diện cho thế hệ hoàng kim nhất lịch sử của Man City nhưng đã đến lúc nó phải chấm dứt, để một thế hệ khác vươn lên.

Minh Đăng/Báo Tin tức