11:16 14/11/2016

Séc lập Cảnh sát Tài chính để chống thất thoát thuế

Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec thông báo thành lập Cảnh sát Tài chính để chống thất thoát thuế và khẳng định đơn vị mới này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2017.

Hàng trăm nghìn doanh nghiệp lớn, nhỏ của CH Séc là đối tượng kiểm soát của Cảnh sát Tài chính.

Phóng viên TTXVN tại CH Séc dẫn tin từ Hãng tin Séc CTK cho biết, trong ngày 14/11 và các ngày tiếp theo các cơ quan có liên quan sẽ thảo luận về cơ chế hoạt động cụ thể của Cảnh sát Tài chính. Về tổng thể đơn vị này có chức năng như một phòng của Trung tâm Quốc gia chống phạm tội có tổ chức. Cảnh sát Tài chính sẽ hợp tác chặt chẽ với đơn vị có tên là "Cobra" chuyên về chống lậu thuế.

Tại CH Séc trong các năm từ 2004 đến 2006 đã từng tồn tại Cảnh sát Tài chính nhưng sau đó đơn vị này đã bị giải thể. Cùng với việc áp dụng Luật Khai báo doanh thu trực tuyến (EET), sự ra đời của Cảnh sát Tài chính đều nằm trong kế hoạch của Bộ Tài chính Séc nhằm hạn chế tình trạng thất thoát thuế và nhằm làm tăng nguồn thu ngân sách.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)