01:22 23/01/2017

Séc dự định chi hơn 7 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Bộ Quốc phòng CH Séc lên kế hoạch trong 10 năm tới sẽ chi khoảng 180 tỷ kron (gần 7,2 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này.

Ngày 23/1, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Martin Stropnitsky cho biết trong kinh phí trên, nước này sẽ chi khoảng 5,2 tỷ USD để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng bộ binh.


Bộ Quốc phòng Séc dự tính trong năm 2017 này chi hơn 1 tỷ USD để mua 62 xe tăng bánh lốp Pandur do Áo sản xuất; xe bọc thép hạng nhẹ loại MRAP - Titus của Pháp; 12 máy bay trực thăng đa chức năng, có hệ thống rada; cũng như hiện đại hóa pháo tự hành Dana do Séc sản xuất.


Trong năm 2018, Séc có kế hoạch mua các loại xe chiến đấu bộ binh mới, trang bị hệ thống tên lửa phòng không (NMD) tầm ngắn và pháo cỡ nòng 155mm.

TTXVN/Tin Tức