09:08 16/09/2012

Séc cấm bán rượu mạnh sau khi 19 người chết do ngộ độc

Chính quyền CH Séc ngày 14/9 đã ra lệnh cấm bán đồ uống có nồng độ cồn trên 20%, sau khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc tại nước này trong tuần qua do uống rượu xuất xứ không minh bạch chứa thành phần mêtanôn (metanol), trong đó 19 trường hợp đã tử vong.

Chính quyền CH Séc ngày 14/9 đã ra lệnh cấm bán đồ uống có nồng độ cồn trên 20%, sau khi xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc tại nước này trong tuần qua do uống rượu xuất xứ không minh bạch chứa thành phần mêtanôn (metanol), trong đó 19 trường hợp đã tử vong.


Lệnh cấm trên áp dụng với tất cả các cửa hiệu, cửa hàng, khách sạn, tiệm cà phê, nhà hàng và các địa điểm ăn uống công cộng trong cả nước CH Séc. Việc bán sản phẩm có cồn qua Internet cũng bị cấm triệt để. Các chủ cửa hàng vi phạm lệnh cấm này sẽ bị phạt tới 3 triệu curon (koruna - tương đương 162.000 USD).


Một nhân viên siêu thị hạ rượu ra khỏi kệ sau khi lệnh cấm bán rượu được ban hành vào ngày 14/9 ở CH Séc. Nguồn: Internet


Để kiểm tra việc thực hiện lệnh cấm trên, trong đêm 14/9, hàng nghìn cảnh sát, nhân viên y tế và thanh tra đã kiểm tra 7.000 cửa hàng, nhà hàng và khách sạn tại thủ đô Praha.


Trước đó, ngày 12/9, chính quyền Séc đã ra lệnh cấm bán đồ uống có nồng độ cồn trên 30%, sau khi những trường hợp tử vong đầu tiên do ngộ độc rượu xảy ra tuần trước tại vùng Moravian-Silesian cách Praha 350 km, nhưng sau đó tiếp tục có các nạn nhân ngộ độc vì uống rượu có xuất xứ không minh bạch và rẻ tiền.


Đây là vụ ngộ độc rượu gây chết người nghiêm trọng nhất tại Séc trong vòng 30 năm qua.


TTXVN/ Tin Tức