08:15 07/08/2012

SeABank đồng hành cùng ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ủng hộ 30 triệu đồng cho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”...

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) ủng hộ 30 triệu đồng cho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” để hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm giúp đỡ ngư dân các tỉnh ven biển bị mất tàu, mất lưới khi đang đánh bắt tại khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

 

SeABank ủng hộ 30 triệu đồng cho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".

 

Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động của SeABank trong nỗ lực tăng cường các hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển của xã hội. 

 

"Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” là một nghĩa cử góp phần giúp bà con ngư dân vượt qua những khó khăn mất mát do môi trường làm việc khắc nghiệt hoặc do bị cướp trong lúc ra khơi, tạo điều kiện giúp bà con mua tàu, mua lưới để tiếp tục ra khơi bám biển. Cuộc vận động đầy ý nghĩa này thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức và cá nhân trong cả nước hướng đến Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, bảo vệ chủ quyền biển dảo Việt Nam.

 

SeABank được thành lập từ năm 1994, là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất và được xếp hạng trong Top 10 ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với 150 điểm giao dịch và trên 2000 CBNV trên toàn quốc. Hiện SeABank có vốn điều lệ gần 5.335 tỷ đồng, là một trong 8 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, trong đó đối tác chiến lược nước ngoài Société Générale – ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Pháp và châu Âu, sở hữu 20% vốn điều lệ.

 

SeaBank đã được xếp hạng ngân hàng tiêu biểu nhóm I và cung cấp đa dạng tất cả các sản phẩm dịch vụ bán lẻ được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp trên toàn quốc.

 

PV