Sau ngày thi đấu 13/12 đầy ấn tượng, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 5 (ngày 14/12) với lịch tranh tài dày đặc và được xem là một trong những ngày cao điểm nhất của kỳ đại hội.
Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng giành HCV nội dung 4x400m hỗn hợp. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Với khoảng 40 nội dung có khả năng tranh chấp huy chương, Thể thao Việt Nam kỳ vọng tiếp tục gia tăng số HCV, trong đó Bắn súng, Điền kinh, bơi, Wushu và Bóng đá nữ là những điểm nóng đáng chú ý nhất.
Tâm điểm lớn nhất trong ngày 14/12 dồn vào xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người sẽ bước vào thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ – nội dung sở trường gắn liền với những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô.
Chính ở nội dung này, Thu Vinh từng xếp hạng 5 thế giới năm 2023, qua đó giành vé dự Olympic Paris 2024, trước khi vươn lên đỉnh cao châu lục với HCV Giải vô địch châu Á 2024. Phong độ, bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm quốc tế giúp Thu Vinh trở thành ứng viên hàng đầu cho tấm HCV, đồng thời là niềm hy vọng lớn nhất của bắn súng Việt Nam trong ngày thi đấu 14/12.
Bên cạnh đó, Phạm Quang Huy cũng ra quân ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, hứa hẹn mang về thêm huy chương khi chung kết diễn ra vào trưa cùng ngày.
Điền kinh tiếp tục là "mỏ vàng" tiềm năng của Việt Nam trong ngày 14/12 với hàng loạt nội dung chung kết quan trọng. Tâm điểm là đi bộ 20km nam và nữ, nơi chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc – Nguyễn Thành Ngưng được kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu khu vực.
Ở các nội dung Marathon, Hoàng Nguyên Thanh (nam), Bùi Thị Thu Hà và Hoàng Thị Ngọc Hoa (nữ) bước vào những cuộc đua đòi hỏi cao về thể lực lẫn chiến thuật, nơi điền kinh Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới HCV nếu các VĐV giữ được nhịp độ và sự ổn định.
Ở môn Bơi, các nội dung chung kết buổi tối như tiếp sức 4x200m tự do nữ và 4x100m tự do nam được xem là cơ hội lớn để Việt Nam cạnh tranh huy chương, bên cạnh các cá nhân như Phạm Thanh Bảo.
Môn Wushu đặt niềm tin vào Dương Thúy Vi ở nội dung Kiếm thuật nữ, trong khi Bắn cung tiếp tục chờ đợi bản lĩnh của Đỗ Thị Ánh Nguyệt, người đã nhiều lần chứng minh khả năng tỏa sáng ở các thời khắc quyết định.
Trên sân cỏ ở Chonburi, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào trận bán kết gặp Indonesia lúc 16h00. Với thực lực và kinh nghiệm vượt trội, thầy trò HLV Mai Đức Chung được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tiến vào chung kết, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực.
Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chạm trán Philippines ở bán kết, hứa hẹn một ngày thi đấu căng thẳng và nhiều cảm xúc. Ngoài những môn trọng điểm kể trên, thể thao Việt Nam còn tranh tài ở Karate, Taekwondo, Cử tạ, Boxing, Xe đạp, Golf.
Jujitsu đã hoàn tất chương trình thi đấu, để lại bức tranh rõ nét về sự thống trị tuyệt đối của chủ nhà Thái Lan, khi họ giành tới 14/18 HCV, chiếm gần 78% tổng số HCV của môn này. Với tổng cộng 30 huy chương, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế "ông vua" Jujitsu Đông Nam Á, đặc biệt trong các nội dung Duo và Fighting.
Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt ấy, tấm HCV duy nhất của Jujitsu Việt Nam do Đặng Đình Tùng giành được ở nội dung Ne-waza 69kg nam trở nên vô cùng giá trị, giúp Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 toàn đoàn về bộ môn này.
Canoeing Việt Nam cũng đã khép lại nội dung thi đấu với vị trí hạng 3 toàn đoàn, trong đó Nguyễn Thị Hương là gương mặt nổi bật với cú đúp HCV thuyền đôi nữ.