Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, điền kinh Việt Nam đã kết thúc SEA Games 33 với việc giành 12 HCV, xếp sau đoàn chủ nhà Thái Lan vì kém đúng một tấm HCV.
Đội tuyển Điền kinh hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Điều này chưa thật sự làm hài lòng những người làm công tác quản lý, nhưng sự nổi lên của các vận động viên (VĐV) trẻ tại đại hội lần này cho thấy việc trẻ hóa lực lượng điền kinh Việt Nam đang đi đúng hướng.
12 HCV cũng chính là thành tích của đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, với 10 trong số đó thuộc về các VĐV nữ và hầu hết những VĐV và những nội dung trọng điểm đều đạt mục tiêu của mình.
Ông Nguyễn Đức Nguyên – Phụ trách bộ môn điền kinh Việt Nam thuộc Cục Thể dục Thể thao - nói: “Điền kinh Việt Nam chỉ mới đạt mức HCV tối thiểu. Tôi cảm thấy chưa hài lòng nhưng thành tích của các VĐV là rất đáng mừng vì chúng ta đang trong quá trình trẻ hóa đội hình. Trong số 12 HCV đã giành được có đến quá nửa thuộc về các VĐV trẻ”.
Năm nay điền kinh rất quyết liệt, ngoài đội chủ nhà Thái Lan rất mạnh thì các nước khác cũng có sự tiến bộ đáng kể. Thái Lan kỳ vọng giành được 17 hoặc 18 HCV nhưng cũng chỉ giành được 13. Ngoài ra, các đoàn điền kinh của các nước cũng chỉ hơn kém nhau một HCV, cho thấy thách thức mà các VĐV điền kinh Việt Nam phải đối mặt là rất lớn. Trong khi đó, đoàn đánh mất một số tấm HCV đáng tiếc như ở nội dung 800m nữ hay 100m vượt rào nữ.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - đánh giá: “90% số HCV trong dự kiến đã được chinh phục nhưng việc để mất HCV ở nội dung 800m nữ quả là đáng tiếc, vì chúng ta có thế mạnh và truyền thống. Ở đây là sai lầm về chiến thuật. Ngược lại, có những tấm HCV dù được tính toán là có khả năng nhưng vẫn đem lại bất ngờ từ các VĐV trẻ như Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước nam) hay Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Tạ Ngọc Tưởng (400m nam)”.
Việc các VĐV trẻ thi đấu ấn tượng tại kỳ SEA Games 33 cho thấy công tác trẻ hóa lực lượng của điền kinh Việt Nam đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, gặt hái HCV tại đại hội thể thao khu vực mới chỉ là thành công bước đầu để điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn như ASIAD hay Olympic.
Ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết thêm: “Chúng tôi phấn đấu ASIAD 2026 phải có một HCV và có một chuẩn Olympic vào năm 2028. Rất mừng là một số VĐV trẻ của chúng ta có thể tiệm cận được mục tiêu này như nhảy xa của Trần Thị Loan, nhảy cao của Bùi Kim Anh hay Tạ Ngọc Tưởng ở nội dung 400m nam”.
Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Chúng ta đang có rất nhiều VĐV trẻ có thể thay thế cho thế hệ đi trước như nhảy ba bước nam, nhảy cao nữ và nhảy xa nữ. Đối với ASIAD, chúng tôi đã có sự chuẩn bị dài hơi từ 4 - 8 năm. Liên đoàn đã có kế hoạch đầu tư cho các VĐV trọng điểm và nội dung trọng điểm. Chúng tôi xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Cục cử các VĐV trẻ tài năng đi tập huấn ở nước ngoài để theo đúng lộ trình phát triển”.
Cũng theo ông Hùng, những người làm quản lý "sẽ lựa chọn và phân loại các VĐV ở tầm ASIAD hoặc SEA Games". Đối với từng thứ bậc sẽ có sự đầu tư khác nhau: tập huấn dài hay ngắn hạn, hoặc thi đấu ở nước ngoài để phù hợp với chính sách phát triển”.
Thành công của các VĐV trẻ cũng như các nội dung thế mạnh mang về những tấm HCV tại SEA Games 33 chính là động lực để điền kinh Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển đúng hướng cho các đấu trường lớn hơn.