Ngay trước thềm SEA Games 33, điền kinh Malaysia đối diện với khó khăn lớn khi mất 2 ngôi sao chủ lực và phải bỏ tới 10 nội dung thế mạnh truyền thống do thiếu vận động viên (VĐV) đạt chuẩn.
Hai ngôi sao sáng nhất của đội tuyển điền kinh Malaysia không thể tham dự giải đấu lớn khu vực là đương kim vô địch 400m nữ SEA Games, HCĐ ASIAD Shereen Samson Vallabouy và kỷ lục gia 100m nam Azeem Fahmi. Vallabouy không thể thi đấu do chấn thương gân kheo, còn Azeem Fahmi vắng mặt vì bận lịch học tại Mỹ.
Vì xáo trộn này, Đội tuyển điền kinh Malaysia gần như trở thành "khán giả bất đắc dĩ" ở 10 nội dung mà họ từng có thế mạnh, bao gồm: 1.500m nam, các nội dung vượt chướng ngại vật, chạy đường dài, marathon, đi bộ 20km và 7 môn phối hợp. Có tới một nửa trong tổng số 48 VĐV của đội tuyển là “lính mới” và toàn đội buộc phải trông cậy vào kinh nghiệm của các cựu binh, cũng như đột biến từ một số cá nhân nổi bật.
VĐV ném đĩa nam Irfan Shamsuddin và VĐV ném búa nữ Grace Wong là hai niềm hy vọng vàng của điền kinh Malaysia. Shamsuddin đang hướng tới tấm HCV ném đĩa thứ 7 liên tiếp, còn Grace Wong được ban huấn luyện kỳ vọng lớn sau khi phá kỷ lục quốc gia.
Trong khi đó, 2 VĐV được đánh giá có thể tạo đột biến gồm VĐV Wan Fazri Wan Zahari (800m nam, đang có phong độ cao với thành tích vượt cả kỷ lục SEA Games hiện tại ở 1phút 47 giây 64) và VĐV đẩy tạ nam Jonah Chang (phá kỷ lục quốc gia với thành tích tốt hơn mức đoạt HCV tại SEA Games 31 năm 2023).
Giới chuyên môn nhận định, với những mất mát nhân sự và thiếu vắng ở nhiều nội dung, thành tích của điền kinh Malaysia tại SEA Games lần này sẽ là một phép thử quan trọng cho mục tiêu bứt phá khi họ đăng cai SEA Games 2027.