Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nước chủ nhà Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) thừa nhận vấn đề eo hẹp ngân sách cho việc tổ chức đại hội, song khẳng định lễ hội thể thao lớn nhất khu vực này sẽ vẫn trang trọng và ấn tượng.
Trung tâm thể thao dưới nước Huamark sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Trả lời báo giới ngày 5/12 về vấn đề ngân sách cho đại hội, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đã nhận thức được những hạn chế về ngân sách cho SEA Games 33 ngay cả trước khi nhậm chức. Do đó, ông đã yêu cầu Phó thủ tướng Thamanat Prompow làm việc hết sức mình.
Ông lưu ý rằng Phó thủ tướng Thamanat đã vào cuộc để giải quyết nhiều vấn đề, đặc biệt là sau khi tỉnh Songkhla bị loại khỏi danh sách địa điểm tổ chức do ảnh hưởng của lũ lụt, đòi hỏi Ban tổ chức đại hội phải nhanh chóng sắp xếp cơ sở vật chất và chỗ ở cho vận động viên tham gia 10 môn thi đấu dự kiến ở Songkhla sang những nơi khác.
Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmanee đề cập đến một số vấn đề liên quan đến SEA Games 33 trong chương trình News Worker, bao gồm loa bị trục trặc trong trận đấu bóng đá nam giữa Việt Nam và Lào ngày 3/12, hệ thống chiếu sáng không đồng đều tại địa điểm tổ chức và quyết định thuê ngoài việc quản lý lễ khai mạc. Ông cho biết những thay đổi thường xuyên của chính phủ đã làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho Đại hội thể thao.
Tổng cục trưởng Gongsak cũng thừa nhận ngân sách eo hẹp, lưu ý rằng khoản phân bổ của Thái Lan chỉ hơn 2 tỷ baht (gần 63 triệu USD), thấp hơn nhiều so với con số 3 tỷ baht mà Campuchia đã chi cho SEA Games 32. Bên cạnh đó, tình hình trở nên xấu hơn sau khi địa điểm tổ chức Songkhla phải di dời đến Bangkok và Chon Buri, đòi hỏi thêm 160 triệu baht. Ông cho biết không thể yêu cầu ngân sách trung ương vì cần phải ứng phó với lũ lụt.
Mặc dù vậy, lãnh đạo SAT tuyên bố lễ khai mạc có thể không hoành tráng bằng, nhưng vẫn sẽ trang trọng và ấn tượng.