05:12 17/05/2022

SEA Games 31: Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan có thể phải về nước 

Tối 16/5, trang facebook của Trưởng đoàn Các đội tuyển bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam - đăng thông báo rằng bà đã bị chấn thương ở vùng mũi và có khả năng phải về nước điều trị. 

Chú thích ảnh
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang tỏ rõ quyết tâm chiến thắng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, bà Nualphan Lamsam - người được truyền thông Thái Lan đặt cho biệt danh là "Madam Pang" - đã vô tình bị trúng cùi chỏ của thủ môn Kawin ở trong phòng thay đồ của đội bóng. Bà đã cố nén đau để cổ vũ cho U23 Thái Lan ở trận gặp U23 Lào. Sau trận đấu này, hình ảnh "Madam Pang" đang phải điều trị được đăng tải trên nhiều mạng xã hội.

Thông báo trên trang facebook của "Madam Pang" nêu rõ: “Madam Pang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, đã gặp tai nạn trong phòng thay đồ của các cầu thủ. Theo đó, bà không may bị cùi chỏ của thủ môn Kawin va vào mặt. Dù bị chấn thương ở vùng mũi, nhưng "Madam Pang" đã chườm đá và cố gắng cổ vũ cho các cầu thủ U23 Thái Lan. Tối nay, nhân viên y tế của đội bóng đã tới để xem xét tình hình của bà. Dự kiến vào ngày 17/5, bà sẽ phải chụp X-quang và có thể sẽ phải trở lại Thái Lan để điều trị". 

Sau khi thông tin này được công bố, rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã gửi lời động viên tới "Madam Pang".

Tại các giải đấu gần đây của bóng đá Thái Lan như Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31, "Madam Pang" luôn xuất hiện để động viên, khích lệ tinh thần của “Đàn Voi chiến”.

Cách đây vài ngày, bà cũng đã vinh dự được trao tặng phần thưởng của Siamrath Online Award 2022 ở hạng mục “Cá nhân xuất sắc giúp phát triển thể thao Thái Lan”, đề cao những đóng góp của bà nhằm phát triển thể thao Thái Lan trên nhiều phương diện. Nữ tỷ phú này đang sở hữu câu lạc bộ Port FC đang thi đấu ở Thai League 1 và giúp đỡ không ít các câu lạc bộ ở hạng đấu thấp hơn.

Tháng trước, "Madam Pang" đã kêu gọi các câu lạc bộ trong nước "nhả" cầu thủ để U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất. Bà cũng tiết lộ mục tiêu của U23 Thái Lan là giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Sau lời kêu gọi của "Madam Pang", giải quốc nội của Thái Lan được thay đổi lịch thi đấu và nhờ vậy, các câu lạc bộ cho cầu thủ lên tuyển tập trung.

Nếu "Madam Pang" phải về nước để điều trị, đó sẽ là tin tức kém vui với U23 Thái Lan và các cổ động viên "Xứ Chùa vàng". U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Indonesia ở trận Bán kết diễn ra vào lúc 16h00 ngày 19/5 trên sân vận động Thiên Trường.

Sơn Tùng (TTXVN)