12:23 10/12/2019

SEA Games 30: Người hâm mộ rộn ràng ăn mừng Việt Nam vô địch

Trận Chung kết SEA Games 30 khép lại cũng chính là lúc người dân khắp nơi đổ ra đường ăn mừng chiến thăng.

Tại Cần Thơ, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia vang lên trên sân vận động Rizal Memorial, Manila (Philippines) hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá tại thành phố Cần Thơ cùng nhau xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Chú thích ảnh
Hàng ngàn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Từ các tuyến đường 3/2, đường Mậu Thân, đường 30/4, các phương tiện đều đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là những tuyến đường 30/4, đại lộ Hòa Bình, khiến cho giao thông ở đây lập tức bị ùn tắc. Các cổ động viên mang cờ, trống, cúp tự chế reo hò náo nhiệt cả một khu vực. Những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội làm xôn xao, tưng bừng nhiều ngõ nhỏ, nhiều khu dân cư.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Huỳnh Thanh Phú (trú tại quận Ninh Kiều) cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước dàn cầu thủ của đội bạn; thể hiện tốt cả về kỹ thuật, chiến thuật và thể hình. Anh Phú chia sẻ: “Các cầu thủ đá rất kiên cường, nỗ lực và kỹ thuật cá nhân cũng rất tuyệt vời; tinh thần chiến đấu rất dũng cảm, thể hiện rõ sự tiến bộ vượt bậc của nền bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-Seo. Nếu tiếp tục nâng cao, phát huy lối đá này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích tốt không chỉ tại các giải đấu khu vực mà cả các giải quốc tế, làm rạng danh thể thao nước nhà”.

Dòng người kéo xuống đường ăn mừng càng lúc càng đông. Để hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, cũng như tránh tình trạng đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự - Cơ động (Công an thành phố Cần Thơ) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với các lực lượng Công an các phường tăng cường tuần tra lưu động, túc trực sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông, đặc biệt là tại khu vực trung tâm và các tuyến đường trọng yếu như: đường Trần Phú, đường Nguyễn Văn Linh, công viên Lưu Hữu Phước, khu vực cầu Quang Trung, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Việt Hồng...

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Cần Thơ), cho biết, chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30 là chiến thắng được người dân Việt Nam mong chờ, do vậy các hoạt động xuống đường ăn mừng của người dân tại Cần Thơ hôm nay, so với các trận đấu khác, có phần sôi nổi, náo nhiệt, thậm chí “dữ dội”, khó kiểm soát hơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một số trường hợp các đối tượng thanh thiếu niên lợi dụng việc ăn mừng chiến thắng để tụ tập, kích động đám đông gây rối; phóng nhanh, lạng lách, mở nhạc quá lớn; dừng xe gây ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường; đốt pháo sáng, pháo giấy khiến đám đông hoảng sợ; sử dụng xe tự chế, xe lôi chở nhiều người... Lực lượng chức năng của thành phố đã tích cực hoạt động để xử lý các vi phạm, kiểm soát tình hình.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp nhấn mạnh, quan điểm của lực lượng chức năng là tạo mọi điều kiện cho người dân vui mừng chiến thắng, tuy nhiên những đối tượng quá khích, cố tình lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất an ninh, trật tự sẽ bị xử lý theo đúng quy định. Rất may là hiện nay thành phố vẫn chưa có ghi nhận nào về các trường hợp ẩu đả, cướp giật hoặc tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Các hoạt động tuần tra sẽ được tiếp tục đến rạng sáng ngày mai 11/12.

Tối 10/12, có hàng ngàn cổ động viên Bình Dương đã xuống đường vui mừng trước chiến thắng lịch sử U22 Việt Nam trong trận Chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Bình Dương xuống đường vui mừng trước chiến thắng lịch sử U22 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Dòng người từ khắp nơi tập trung về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, dồn tại vòng xoay ngã 6 (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) để tham gia cổ động.

Công an tỉnh Bình Dương huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ để phân công các chốt trực trên các con đường lớn có ngã tư, ngã ba, khu vực đông dân cư, để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho cổ động viên xuống đường vui mừng đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30.

Công an tỉnh Bình Dương trực suốt đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xuống đường ủng hộ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

22 giờ 30 phút ngày 10/12, tại thành phố biển Rạch Giá, tỉnh lỵ Kiên Giang, không khí ăn mừng chức vô địch bóng đá nam SAE Games 30 hết sức rộn ràng.

Cờ đỏ sao vàng, áo đỏ in sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” màu đỏ - vàng… xuất hiện khắp các tuyến phố chính Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, Lạc Hồng…, khu vực quảng trường Trần Quang Khải, quảng trường Phú Cường.

 “Nghẹn ngào, xúc động, không nói nên lời…! Tâm trạng của tôi lúc này rất khó tả, bao nhiêu năm xem bóng đá rồi, bao nỗi buồn, bao tiếc nuối giờ như vỡ òa với niềm sung sướng, hạnh phúc!”, đó là tâm sự của bác Nguyễn Văn Hùng, 59 tuổi, trú ở phường Rạch Sỏi. 

Cũng giống như Cần Thơ, Bình Dương và nhiều tỉnh, thành khác, trong đó có Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân Rạch Giá sẽ một đêm không ngủ cùng cả nước để mừng chiến công của các cầu thủ trẻ, thỏa lòng mong mỏi của gần trăm triệu người dân Việt Nam chung một niềm đam mê bóng đá, một tình yêu vì màu cờ sắc áo.

TTXVN/Báo Tin tức