11:07 28/11/2019

SEA Games 30: Khả năng thầy Park thay đổi đội hình xuất phát trong trận gặp Lào

Trước một đội tuyển U22 Lào đang có quyết tâm rất cao, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có những thay đổi ở đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận đấu thứ 2 ở vòng bảng SEA Games 2019.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo theo dõi, chỉ đạo các cầu thủ tại buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển U22 Lào vào chiều 28/11. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Những trụ cột của đội tuyển U22 Việt Nam đã không đá chính ở trận đầu tiên, khi đội quân của ông Park Hang-seo có chiến thắng dễ dàng 6-0 trước đối thủ U22 Brunei. Ở trận đấu ngày 25/11, Trọng Hoàng vào sân ở hiệp hai trong khi Quang Hải, Văn Hậu và Hùng Dũng đã không đá một phút nào. Đó là quãng thời gian nghỉ cần thiết để bộ ba này tìm lại sự sung mãn cao nhất.

Dù thắng dễ U22 Brunei, nhưng U22 Việt Nam cũng gặp những tổn thất nhất định. Tấn Sinh dính chấn thương sau một pha va chạm và phải rời sân nhường chỗ cho Đức Chiến. Trọng Hùng dù đá hết trận nhưng cũng bị căng cơ. Trong buổi tập hôm 27/11, cặp đôi này phải tập riêng. Nhiều khả năng HLV người Hàn sẽ để cả Tấn Sinh và Trọng Hùng nghỉ trận đấu với U22 Lào.

Do vậy, sẽ có những thay đổi trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp Lào. Sau khi đã chơi tốt ở trận đấu với Brunei, Đức Chiến sẽ có cơ hội đá chính. Ở tuyến giữa, HLV Park Hang-seo có thể để Hùng Dũng đá thay Triệu Việt Hưng, người đã đá cả trận trước Brunei. Trong khi đó, Quang Hải hoàn toàn có thể có một suất đá chính ở vị trí của Trọng Hùng.

Ở hai cánh, có thể nhà cầm quân Park Hang-seo chưa muốn thay đổi trong bối cảnh cả Thanh Thịnh và Tấn Tài vẫn chơi tốt. HLV người Hàn Quốc muốn giữ cho Văn Hậu và Trọng Hoàng có thể trạng tốt nhất để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo, khi các đối thủ đều rất mạnh.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Tiến Dũng; Thành Chung, Đức Chiến, Ngọc Bảo; Thanh Thịnh, Tấn Tài, Hùng Dũng, Thái Quý; Hoàng Đức, Đức Chinh, Quang Hải.

Trần Giáp (P/v TTXVN từ Binan, Philippines)