08:12 26/08/2017

SEA Games 29: Xuân Vinh và Ánh Viên cùng hụt 'mục tiêu Vàng'

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh đã thất bại ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam, trong khi kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ lọt vào chung kết 2/3 nội dung bơi sáng nay (26/8).

Nguyễn Thị Ánh Viên không vượt qua được vòng loại 100m bơi bướm nữ sáng nay. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong ngày 26/8 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games 29), sẽ có 50 bộ huy chương được trao. Trong đó, bơi và điền kinh sẽ kết thúc tranh tài với 17 bộ huy chương.

Tâm điểm chú ý ở môn điền kinh là nội dung 4x400m với sự tham dự của Nguyễn Thị Huyền - người đã giành được 2 Huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games năm nay. Đây cũng là nội dung mà điền kinh Việt Nam đang là đương kim vô địch và nắm giữ kỷ lục SEA Games.

Ở môn bơi, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham gia tranh tài tại chung kết 2 nội dung 200m tự do và 50m tự do. Ánh Viên đang giữ kỷ lục cũng là đương kim vô địch 200m tự do (thành tích 1 phút 59 giây 27), trong khi ở nội dung còn lại "Tiểu tiên cá" chưa từng giành HCV SEA Games. Mục tiêu 10 HCV mà ban huấn luyện đặt ra cho Ánh Viên là nhiệm vụ bất khả thi, khi cô không thành công ở vòng loại nội dung 100m bướm sáng nay. Tuy nhiên, cô gái 20 tuổi này vẫn có thể một lần nữa thực hiện "cú đúp vàng", để vượt qua thành tích 8 HCV mà cô lập được ở SEA Games 28.

"Kình ngư" Lâm Quang Nhật cũng sẽ tham gia tranh tài ở nội dung sở trường 1.500m nam - nội dung mà anh đang giữ kỷ lục SEA Games và thống trị trong 2 kỳ đại hội gần nhất. Ngoài ra, thi đấu chung kết tối nay còn có Kiên Ngọc Thúy (100m bướm nữ), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do nam), Lê Nguyễn Paul (50m ếch nam).

Hiện tại đội tuyển bơi đã mang về cho đoàn thể thao 8 HCV, điều đó cũng có nghĩa họ còn cách đích 4 tấm HCV nữa.

Trong khi đó, đối với đội tuyển bắn súng, niềm hy vọng lớn nhất của họ là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không bắn được "Viên đạn Vàng", khi anh chỉ về thứ nhì ở nội dung 10m súng ngắn hơi - nội dung anh từng giành tấm HCV Olympic lịch sử và lập kỷ lục tại Rio 2016. Như vậy, đây là SEA Games thứ hai Xuân Vinh tham dự mà không giành được HCV nào, sau kỳ đại hội ở Philippines năm 2005.

Tính đến 12h trưa 26/8, đoàn Thể thao Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn với 107 huy chương, trong đó 43 HCV, 30 HCB và 34 HCĐ. Dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 hiện vẫn là nước chủ nhà Malaysia với 163 huy chương (70 HCV, 48 HCB và 45 HCĐ). Đứng thứ 3 là đoàn Singapore với 114 huy chương (39 HCV, 33 HCB và 42 HCĐ).

TTXVN/Báo Tin Tức