08:19 20/08/2017

SEA Games 29: Huấn luyện viên Mai Đức Chung không còn 'cô đơn'

Trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Myanmar chiều 20/8 tại sân vận động UM Arena ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, HLV Mai Đức Chung và các nữ cầu thủ của chúng ta đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.

So với trận ra quân gặp Philippines chỉ có 2 cổ động viên Việt Nam, ở trận đấu này, khán đài sân Arena được phủ kín bằng lá đại kỳ Tổ quốc và màu áo đỏ của hàng trăm anh chị em công nhân. Họ đến từ nhiều khu vực, nơi gần nhất cũng cách sân thi đấu vài chục km.

Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên khán đài sau khi đội nhà ghi bàn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Anh Lê Tiến Sỹ quê ở Nghệ An hiện đang làm việc tại Klang cho biết các anh chị em ở khu vực Klang đã thuê một chiếc xe buýt 60 chỗ để đến đây cổ vũ cho các nữ cầu thủ. Hôm nay là Chủ nhật nên anh em cũng lên kế hoạch xuống sân Shah Alam cổ vũ tiếp cho đội U22 trong trận gặp tuyển Philippines diễn ra vào lúc 21h cùng ngày. Nước uống, thực phẩm gọn nhẹ đều đã được chuẩn bị để tiếp sức cho mọi người.

Còn bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cho biết Câu lạc bộ cùng Ban liên lạc cộng đồng đã đăng kế hoạch tiếp sức cho cả hai đội tuyển trên tài khoản Facebook chung. Các thành viên chia sẻ sẽ cố gắng đến ủng hộ các nữ cầu thủ, không để các chị em cảm thấy "tủi lòng" khi so sánh với các cầu thủ nam.

Trước giờ bóng lăn, những tiếng hô "Việt Nam", "Việt Nam vô địch" liên tục vang lên trên khán đài, dù rằng phía Myanmar cũng sôi động không kém. Mỗi khi các cầu thủ của chúng ta có bóng hay bị gỡ hòa, các cổ động viên lại đồng loạt đứng dậy nhiệt tình hò hét khích lệ.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung và toàn bộ các cầu thủ đã tiến đến khán đài cảm ơn các cổ động viên Việt Nam. Trước đó, ông Mai Đức Chung đã phát biểu với báo giới rằng đội tuyển nữ đã quen với việc đá mà không có ai trên khán đài. Do vậy, khi nhận thấy có 2 cổ động viên Việt Nam trong trận gặp Philippines, ông Chung đã rất xúc động.

Theo kế hoạch mà các cổ động viên Việt Nam tại Malaysia ấp ủ, trong những trận đấu tới, HLV Mai Đức Chung và các cô gái của chúng ta sẽ không còn "cô đơn" nữa. Bà con trong cộng đồng người Việt tại đây sẽ cố gắng thu xếp để có thể sát cánh cùng họ nhiều nhất có thể.

TTXVN/Tin Tức