08:14 18/08/2017

SEA Games 29: HLV futsal nữ Việt Nam chỉ ra lý do thất bại ngày ra quân

Theo huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn, các học trò của ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trước các đối thủ người Thái Lan trong trận ra quân sáng nay (18/8).

Pha xử lý bóng của Nguyễn Thị Châu (phải-Việt Nam) trước hậu vệ đối phương. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn cho biết: "Tôi cảm thấy khá đáng tiếc khi tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi có tới 3-4 tình huống đối mặt với đội tuyển Thái Lan. Một số cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh sau bàn thua, dẫn tới việc không tuân thủ chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. Các học trò của tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần rồi ở cả cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển. Vì thế, tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam không hề e ngại Thái Lan. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1. Và nếu các học trò của tôi bị tâm lý thì không thể đá được như vậy. Điểm yếu lớn nhất của tuyển Việt Nam là ở khâu dứt điểm. Nếu muốn đạt kết quả khả quan thì chúng tôi sẽ phải cải thiện khả năng dứt điểm".

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia này cho rằng tuyển nữ futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh Huy chương Bạc. Ông cho biết: "Trước khi tham dự SEA Games 29, chúng tôi nhận chỉ tiêu Huy chương Bạc. Còn Huy chương Vàng chỉ là tham vọng thôi chứ thực sự người Thái vẫn quá mạnh so với chúng ta... Tôi nghĩ tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội để hoàn thành mục tiêu Huy chương Bạc.

Bóng đá không nói trước được điều gì và chúng tôi sẽ phải nỗ lực ở những trận đấu còn lại. Sau trận thua Thái Lan, tâm lý của các cầu thủ khá nặng nề và buộc tôi phải làm khâu tâm lý giải tỏa cho các cầu thủ để họ không đánh mất mình. Tôi nói với các em rằng chúng ta vẫn còn cơ hội giành Huy chương Bạc thậm chí là Huy chương Vàng nên chúng ta cần phải tiếp tục chiến đấu".

Sau trận gặp Thái Lan, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia (ngày 22/8), Myanmar (25/8) và Indonesia (27/8).

Theo thể thức thi đấu, vì số đội tham gia rất ít nên Ban tổ chức đã quyết định cho các đội tuyển thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm và dựa vào bảng xếp hạng chung cuộc để xác định huy chương.

Với thể thức trên, mỗi trận đấu của tuyển nữ Việt Nam đều được xem như trận “chung kết”.

Hoàng Linh (P/v TTXVN từ Malaysia)