11:09 14/11/2011

SEA Games 26: Việt Nam giành 17 HCV

Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 26, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đã tiếp tục có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng khi giành thêm 10 HCV ở nhiều môn thi trong ngày 13/11. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 17 HCV.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của SEA Games 26, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đã tiếp tục có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng khi giành thêm 10 HCV ở nhiều môn thi trong ngày 13/11. Với thành tích xuất sắc của các VĐV bắn súng (2 HCV), điền kinh (4 HCV), Canoeing, Karatedo, xe đạp, bơi lội, đấu kiếm, đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 17 HCV.

Điền kinh lập công lớn, bơi lội gây ấn tượng

Lập công lớn cho đoàn thể thao Việt Nam ngày 13/11 chính là các vận động viên (VĐV) điền kinh khi Nguyễn Thị Thanh Phúc, Dương Thị Vân Anh, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện đã thể hiện phong độ xuất sắc để mang về 4 tấm HCV cho đội tuyển điền kinh.

Ở nội dung đi bộ 20km, nội dung mới tham dự của điền kinh Việt Nam ở SEA Games, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã cán đích đầu tiên, trong khi người em ruột của cô là VĐV Nguyễn Thành Ngưng giành HCĐ nội dung đi bộ 20km nam.

Tiếp theo thành tích của Thanh Phúc, vào chiều tối 13/11, Dương Thị Vân Anh đã lấy lại vị thế cho nhảy cao nữ Việt Nam khi giành HCV nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1m90. Hơi tiếc cho Vân Anh khi cô chỉ thiếu 2cm nữa mới đạt chuẩn tham dự Olympic 2012. Tuy nhiên, việc Vân Anh qua mặt các VĐV người Thái vốn rất mạnh ở nhảy cao nữ để đứng trên bục vinh quang mà đàn chị Bùi Thị Nhung từng thống trị ở nhiều SEA Games trước là tín hiệu đáng mừng cho điền kinh Việt Nam.

Ở các cự ly chạy 1.500m mà điền kinh Việt Nam đã thống trị ở SEA Games 25 với 2 nhà vô địch Trương Thanh Hằng và Nguyễn Đình Cương, các VĐV của chúng ta chỉ có được một nửa niềm vui khi Thanh Hằng tiếp tục giành HCV với thành tích 4’15’’77, còn Nguyễn Đình Cương chỉ về đích thứ 4. Ngay sau khi về đích Nguyễn Đình Cương đã bị mất sức và anh không thể tự đi được và phải nhờ đến nhân viên y tế khiêng cáng vào phòng cấp cứu. Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, Đình Cương đã báo cáo HLV Hồ Thị Từ Tâm về việc anh bị VĐV người Inđônêxia kéo áo ở khoảng 50m khi chuẩn bị về đích và việc này đã ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Cương.

Với Thanh Hằng, hơi tiếc cho cô gái quê ở tp.Hồ Chí Minh khi Hằng không thể bứt phá tốt hơn để đạt được chuẩn tham dự Olympic 2012 (VĐV phải chạy được thành tích 4’08’’). Tấm HCV cuối ngày của điền kinh Việt Nam đã thuộc về Vũ Văn Huyện ở 10 môn phối hợp nam. Vũ Văn Huyện đã bảo vệ thành công tấm HCV mà anh đã nắm giữ ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp trước đó.


VĐV Hoàng Quý Phước đoạt HCV nội dung 100m bướm nam. Ảnh Quang Nhựt- TTXVN

Ở môn bơi lội, một nội dung thi Olympic quan trọng khác, Hoàng Quý Phước đã khiến các đối thủ tâm phục khẩu phục khi anh về nhất cự ly 100m bơi bướm với thành tích 53 giây 07, VĐV người Inđônêxia Glên Víchto Xutantô (GlenVitor Sutanto) về nhì (53’’17) và VĐV người Xinhgapo Giôxép Ixác (Joseph Isaac) về thứ ba Schooling (53’’18). Hoàng Quý Phước không chỉ đem về cho bơi lội VN chiếc HCV đầu tiên ở nội dung 100m bơi bướm mà anh còn phá sâu chuẩn B để tìm kiếm cơ hội tham dự Olympic London 2012. Sau Nguyễn Hữu Việt đã giành HCV ở cự ly 100m ếch ở các SEA Games trước, đến nay bơi lội Việt Nam mới có thêm một VĐV đủ sức lên ngôi ở một nội dung khác trên đường đua xanh. 

Teakwondo, Karatedo chưa thể bứt phá

Ngày 13/11, các đội tuyển Teakwondo, Karatedo vào trận với nhiều hy vọng vào một ngày “bội thu” khi các võ sỹ của chúng ta xung trận ở nhiều hạng cân sở trường ở các nội dung đấu kháng. Tuy nhiên, các võ sỹ Teakwondo đã gây thất vọng khi Nguyễn Thị Hoài Thu (hạng dưới 57kg), Võ Hoàng Giao (dưới 80kg nam) và Chu Hoàng Diệu Linh (hạng dưới 67kg nữ) chỉ giành được 3 tấm HCĐ.

Môn Karatedo, các võ sỹ Việt Nam đã có mặt ở 7 trong 8 trận chung kết của các nội dung Kumite. Tuy nhiên, các niềm hy vọng vàng của Karatedo Việt Nam đã lần lượt tan biến khi chỉ có Lê Bích Phương giành được HCV ở hạng cân 55kg.

Ở môn Canoeing, các tay chèo Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 2 HCV khi Nguyễn Thành Quang đã giành ngôi vô địch nội dung K1 200m với thành tích 36 giây 62. Đội tuyển Canoeing Việt Nam đã kết thúc cuộc đua với 2 HCV và 5 HCĐ.

Môn bắn súng đã giành được 2 HCV với nỗ lực của Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh nam) và Vũ Thành Hưng (súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m).

Môn đua xe đạp trong ngày 13/11 đã có tên trên bảng vàng của Thể thao Việt Nam khi gương mặt trẻ Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV nội dung băng đồng. Trong khi đó ở môn đấu kiếm, VĐV dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Lệ Dung vẫn chứng tỏ chị là tay kiếm nữ có thành tích ổn định khi giành HCV nội dung kiếm chem. sau trận chung kết với VĐV người Inđônêxia.

Tính đến 21h ngày 13/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 17 HCV, 18 HCB, 19 HCĐ và tạm đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu trên bảng xếp hạng vẫn là đoàn chủ nhà Inđônêxia với 40 HCV, đoàn Thái Lan đứng thứ hai với 20 HCV./.



TTXVN/Tin Tức.