11:20 15/11/2011

SEA Games 26: Thể dục dụng cụ, điền kinh tới tấp đón tin vui

Chiều nay (15/11), đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã liên tiếp đón tin vui với "cơn mưa" huy chương vàng (HCV) ở nhiều nội dung do các vận động viên (VĐV) ở cả hai đội nam và nữ mang về.

Chiều nay (15/11), đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã liên tiếp đón tin vui với "cơn mưa" huy chương vàng (HCV) ở nhiều nội dung do các vận động viên (VĐV) ở cả hai đội nam và nữ mang về.

Tiếp theo ngày thi đấu hôm 14/11 (giành HCV toàn năng nữ), Phan Thị Hà Thanh tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi cô gái quê Hải Phòng này tiếp tục thống trị nội dung nhảy chống nữ để mang về tấm HCV cá nhân cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Không chịu thua kém "đàn em", Đỗ Thị Ngân Thương giành được tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 26 khi cô xuất sắc về nhất ở nội dung xà lệch.


Phan Thị Hà Thanh đoạt HCV nội dung nhảy ngựa nữ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Các VĐV thể dục dụng cụ nam Việt Nam cũng đã thể hiện phong độ xuất sắc khi bài biểu diễn của Hoàng Cương đã giúp anh giành HCV nội dung thể dục tự do với 14,750 điểm, trong khi Phạm Phước Hưng đăng quang ở nội dung vòng treo.

Tính đến 18h chiều 15/11, đội tuyển thể dục Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 HCV, nâng tổng số HCV của toàn đội lên con số 6, chiếm 2/3 trong tổng số HCV đã trao của môn thể dục sau 4 ngày thi đấu.

Trong khi đó, chiều 15/11, môn điền kinh cũng đã có thêm 1 HCV do công của Đào Xuân Cường ở nội dung chạy vượt rào 400 mét nam. Xuân Cường đã về nhất với thành tích 51 giây 45. Đây là HCV thứ 7 của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Như vậy, tính đến 18h chiều 15/11, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 37 HCV, tạm rút ngắn khoảng cách về số HCV với đoàn Thái Lan, á quân bảng tổng sắp, với 40 HCV. Đoàn Inđônêxia vẫn dẫn đầu với 66 HCV./.


TTXVN/Tin Tức