11:07 13/11/2011

SEA Games 26: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 6 HCV

Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau khi SEA Games 26 khai mạc, 12/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ, trong đó các vận động viên của các đội tuyển Canoeing, Teakwondo, Karatedo đã lập công đầu khi giành được 6 HCV.

Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau khi SEA Games 26 khai mạc, 12/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ, trong đó các vận động viên của các đội tuyển Canoeing, Teakwondo, Karatedo đã lập công đầu khi giành được 6 HCV.

Với môn Karatedo, ở các nội dung quyền nam nữ cá nhân và đồng đội, các võ sỹ Việt Nam đã không thể vượt qua các vận động viên của nước chủ nhà Inđônêxia và mục tiêu “giành vàng” ở các nội dung Kata của đội tuyển Việt Nam đã không thành công.

Trong khi đó, ở các nội dung thi đấu đối kháng Kumite, các nữ võ sỹ Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh khi giành được 2 HCV ở các hạng cân 68kg của Thạch Thị Trang và 50kg của Vũ Nguyệt Ánh.

Thạch Thị Trang đã vượt qua VĐV Mardiah Nasution của Inđônêxia trong trận chung kết với tỷ số 8-0.

Niềm vui chiến thắng của Thạch Thị Trang khi giành được HCV. Ảnh: Quốc Khánh.

Vào cuối buổi chiều, Vũ Nguyệt Ánh đem về tấm HCV thứ 2 cho Kumite Việt Nam khi vượt qua Bounnaphol (Thái Lan) với tỷ số 7-0 ở trận chung kết. Trước đó, Vũ Thị Nguyệt Ánh đã thắng võ sĩ nước chủ nhà Melinda trong trận bán kết và thắng Aung (Mianma) ở tứ kết.

Vui mừng sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết, Nguyệt Ánh cho biết tấm HCV này đối với cô rất có ý nghĩa, nhất là khi nhà cựu vô địch ASIAD đang thi đấu với chấn thương ở đầu gối vẫn còn khá nặng.

Ngày hôm nay, 13/11, đội tuyển Karatedo vẫn còn cơ hội nâng tổng số HCV khi nhiều nội dung Kumite thế mạnh của thể thao Việt Nam vào cuộc.

Với Teakwondo, sau tấm HCV nội dung quyền đôi nam–nữ, các võ sỹ Việt Nam tiếp tục “gặt vàng” do công của võ sĩ Dương Thanh Tâm (vừa được hoãn dự vòng tuyển chọn Olympic) ở hạng cân nam 74 kg.

Ở bán kết, Thanh Tâm đã có trận đấu đầy kịch tính trước võ sĩ chủ nhà Inđônêxia. Ở trận bán kết, khi trận đấu còn 3 giây là kết thúc thì võ sĩ chủ nhà thực hiện cú đá giò lái 360 độ nhưng không đủ lực để ghi điểm nhưng trọng tài lại cho võ sĩ này 3 điểm. Ngay lập tức HLV Việt Nam giơ thẻ phản đối, Ban trọng tài đã xem lại băng quay chậm và đưa ra ý kiến cho rằng Tâm không bị trúng đòn, quyết định này đưa Tâm vào trận chung kết gặp võ sĩ Thái Lan Peerathep Sila-on.

Ở trận chung kết, Thanh Tâm đã hạ võ sĩ Thái Lan 3-0 để bước lên bục nhận HCV, giúp Taekwondo Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB trong ngày ra quân.

Với địa điểm thi đấu ở Palembang, đoàn thể thao Việt Nam đã có HCV ở môn TDDC khi các VĐV Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường đã đoạt HCV nội dung đồng đội nam.

Sau 10 năm kể từ khi bắt đầu tham gia tranh tài tại SEA Games, lần đầu tiên, đồng đội nam thể dục dụng cụ Việt Nam mới giành HCV.

Môn điền kinh đã có ngày thi đấu không thành công khi đương kim vô địch SEA Games 25 cự ly 100m Vũ Thị Hương đã bị truất ngôi “nữ hoàng tốc độ” ở khu vực Đông Nam Á khi cô gái người Thái Nguyên chỉ về thứ ba.

Cán đích với thành tích 11 giây 73, Vũ Thị Hương chỉ được nhận huy chương đồng khi cô về sau vận động viên người Inđônêxia (giành HCV) và Thái Lan (giành HCB) khi hai đối thủ này cùng chạm đích với thành tích 11 giây 69.

Ở nội dung chạy 10.000m nữ môn điền kinh, Phạm Thị Bình đã giành HCB.

Môn bơi lội, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã giành chiếc HCĐ ở nội dung 100m bơi bướm. Tương tự như Tuyến, Hoàng Quý Phước cũng giành HCĐ nội dung 50m bướm nam với thành tích 24"66.

Như vậy ở ngày 12/11, tính đến 22h30 đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ, tạm đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, sau các đoàn Inđônêxia (13 HCV, 15 HCB, 9 HCĐ), Xinhgapo (8 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ) và Thái Lan (6 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ)./.


TTXVN/Tin Tức