11:20 14/11/2011

SEA Games 26: Đấu kiếm và vật lập công

Chiều 14/11, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành 2 HCV trên bảng xếp hạng nhờ công của Nguyễn Thị Len (đấu kiếm 3 cạnh nữ) và Khổng Văn Khoa (vật).

Chiều 14/11, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành 2 HCV trên bảng xếp hạng nhờ công của Nguyễn Thị Len (đấu kiếm 3 cạnh nữ) và Khổng Văn Khoa (vật).

Trên sàn đấu ở Trường Đại học Balairung, Nguyễn Thị Len đã có một ngày thi đấu xuất sắc để mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Với nỗ lực vượt bậc, Nguyễn Thị Len đã có những trận đấu kiên cường ở tứ kết, bán kết khi nhiều thời điểm cô bị đối thủ dẫn trước nhưng đã ghi điểm thành công để có cuộc lội ngược dòng tiến vào chung kết. Đáng chú ý, ở bán kết, khi đối đầu với VĐV người Thái Lan trong tình thế bị dẫn trước 9/11, Len đã thi đấu bình tĩnh và kiên cường ở 1 phút cuối để thắng chung cuộc với tỷ số 15/13.

Ở trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh nữ, Nguyễn Thị Len đã thắng VĐV nước chủ nhà Inđônêxia với tỷ số 15/9. Đây là tấm HCV cá nhân thứ hai của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, sau khi Nguyễn Lệ Dung đã vô địch nội dung kiếm chém ngày 13/11.

Cơ hội để đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cải thiện thành tích vẫn đang để ngỏ khi các VĐV của chúng ta còn chưa thi đấu các nội dung sở trường ở nhiều nội dung. Ngày 15/11, các nội dung cá nhân kiếm chém nam và kiếm liễu vào cuộc và đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đang hướng đến các cuộc chinh phục khác sau thành tích của Nguyễn Lệ Dung và Nguyễn Thị Len.

Khổng Khổng Văn Khoa giành HCV nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg. Ảnh Quang Nhựt- TTXVN. 

Trong khi đó, từ Palembang, đội tuyển vật trong ngày ra quân đã đón tin vui khi Khổng Văn Khoa giành HCV nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg sau trận thắng 5-0 trước đô vật người Philíppin. Dù không thi đấu ở hạng cân sở trường là hạng 66kg (Khoa được đôn lên thi đấu ở hạng 74kg), nhưng VĐV sinh năm 1986 này đã rất nỗ lực để quật ngã đối thủ. Tuy nhiên, ở các trận chung kết của các hạng cân 60kg và 66kg, Tạ Ngọc Tân (hạng 60kg) đã thua đối thủ người Inđônêxia, còn Trần Văn Tường (hạng 66kg) bại trận trước VĐV người Philíppin.


* Theo thông tin mới nhất từ trang chủ của SEA Games 26, tính đến 5 giờ 22 phút chiều 14/11 (giờ Hà Nội), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương với 20 HCV, 19 HCB, 27 HCĐ sau khi giành thêm 3 HCV và 3 HCĐ, bám sát nút Thái Lan ở vị trí thứ hai với 24 HCV, 23 HCB và 26 HCĐ. Trong khi đó, nước chủ nhà Inđônêxia vẫn giữ vị trí quán quân trên bảng tổng sắp với 45 HCV, 33 HCB và 28 HCĐ.


TTXVN/Tin Tức