11:18 18/11/2011

SEA Games 26: Đấu kiếm mang về HCV thứ 70 cho VN

Chiều nay (18/11), trong ngày thi đấu cuối cùng của môn đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam đã mang về tấm HCV đồng đội nội dung kiếm liễu nữ, và nhờ đó đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 70 HCV đặt ra ở SEA Games năm nay.

Chiều nay (18/11), trong ngày thi đấu cuối cùng của môn đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam đã mang về tấm HCV đồng đội nội dung kiếm liễu nữ, và nhờ đó đoàn Thể thao Việt Nam đã cán mốc 70 HCV đặt ra ở SEA Games năm nay.

Sau khi vượt qua đội chủ nhà Inđônêxia 24-19 ở bán kết, các VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Tươi và Lý Kiều Diễm (dự bị) đã tiếp tục thắng đội nữ Xinhgapo ở trận chung kết với tỷ số 30-16.


Nguyễn Thị Lệ Dung đã đoạt HCV ở nội dung kiếm chém nữ- HCV đầu tiên của môn đấu kiếm, trong khuôn khổ SEA Games 26. Ảnh Quốc Khánh- TTXVN.

Đây là tấm HCV thứ 5 của đội tuyển đấu kiếm và giúp các tay kiếm Việt Nam giành trọn bộ cả HCV cá nhân lẫn đồng đội ở nội dung kiếm liễu nữ.

Ngoài kiếm liễu nữ (giành 2 HCV), đội tuyển kiếm Việt Nam còn thống trị nội dung kiếm ba cạnh nữ (cả cá nhân lẫn đồng đội) và kiếm chém nữ (Nguyễn Lệ Dung giành HCV cá nhân).

Thành tích này giúp đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn đấu kiếm (5 HCV), xếp trên đội Thái Lan đứng thứ nhì chỉ giành được 3 HCV và là kết quả ấn tượng nhất của các kiếm thủ Việt Nam kể từ khi tham dự SEA Games đến nay.

Nhận xét về thành tích thi đấu xuất sắc của các tay kiếm Việt Nam, ông Phùng Lê Quang, Trưởng bộ môn đấu kiếm (thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao) đã cho biết: “Đây là nỗ lực quá tuyệt vời của các VĐV chúng ta khi đội đấu kiếm Việt Nam đã có những dấu mốc đáng tự hào ở SEA Games, đây lần đầu tiên chúng ta giành cả hai bộ HCV cá nhân và đồng đội ở các nội dung kiếm liễu nữ và kiếm ba cạnh nữ”.

Về hướng đi của đấu kiếm Việt Nam trong tương lai, ông Phùng Lê Quang đã nhận định: “Môn đấu kiếm đã được đầu tư, chuẩn bị từ nhiều năm qua và năm nay chúng ta đã được hái quả ngọt. Nhưng để giữ được thành tích và phát triển hơn trong tương lai, đấu kiếm Việt Nam còn nhiều việc phải làm trong đó có việc đầu tư mạnh mẽ hơn cho các nội dung của nam”.

Tính đến 16h30 ngày 18/11, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 70 HCV, 65 HCB và 66 HCĐ, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, xếp trên đoàn Thái Lan đứng thứ 3 (65 HCV) và đứng sau chủ nhà Inđônêxia (117 HCV)./.


TTXVN/Tin Tức