11:16 11/11/2011

SEA Games 26: Canoeing giành huy chương đầu tiên cho Đoàn TTVN

Ở nội dung 1.000m Canoeing đơn (C1), vận động viên (VĐV) dày dạn kinh nghiệm Trần Văn Long được kỳ vọng sẽ giành Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên về cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 26. Tuy nhiên, Trần Văn Long chỉ cán đích ở vị trí thứ ba và chấp nhận giành huy chương đồng.

Sáng nay (11/11) đã diễn ra loạt thi chung kết cự ly 1.000m các nội dung của nam bao gồm: thuyền Kayak đơn (K1), K2, K4, Canoeing đơn (C1), C2.

Ở nội dung 1.000m Canoeing đơn (C1), vận động viên (VĐV) dày dạn kinh nghiệm Trần Văn Long được kỳ vọng sẽ giành Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên về cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 26 bởi chính anh từng chiến thắng ở nội dung này tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6/2011. Tuy nhiên, Trần Văn Long chỉ cán đích ở vị trí thứ ba và chấp nhận giành huy chương đồng. Đoạt huy chương vàng ở nội dung này là VĐV của nước chủ nhà Êca Ốctarôrianút (Eka Octarorianus) và đây cũng là HCV đầu tiên của SEA Games 26.

VĐV Trần Văn Long đoạt Huy chương Đồng nội dung 1000m C1 nam. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Trong khi đó, tại nội dung K1 1.000m, một VĐV khác của Việt Nam cũng thi đấu không thành công là Nguyễn Thành Quang khi anh chỉ về thứ 5. Về nhất và đoạt huy chương vàng ở nội dung K1 1.000 mét là VĐV người Thái Lan Uychan Giatiêng (Wichan Jaitieng), Lucát Teo (Lucas Teo) của Xinhgapo giành huy chương bạc, VĐV Muchlít (Muchlis) của Inđônêxia giành huy chương đồng.

Ở ngày thi đấu đầu tiên của môn Canoeing, các VĐV Thái Lan và Inđônêxia đã áp đảo với việc Thái Lan giành 3 HCV do công của Uychan Giatiêng (nội dung Kayak, 1000m K1, thi đấu đơn), cặp Phiapan Phaopát (Phiapan Phaopat) - Natauyn Oanapirôn (Natawin Waenapiron) (Kayak 1000m K2, thi đấu đôi), Phiapan Phaopát - Chátcharít Bunmen (Chatcharit Bunmen) - Natauôn Oenphrôm (Nathaworn Waenphrom) - Nathaphon (Kayak đồng đội 4 người K4). Trong khi đó, Inđônêxia giành 2 HCV với chiến thắng của Êca Ốctarôrianút (Canoeing, 1000m C1), cặp Êca Ốctarôrianút - Anoa Tara (Anwar Tarra) (Canoeing, 1000m C2).

Sau ngày ra quân, HLV Nguyễn Văn Thắng đã cho biết: "Kết quả thi đấu ngày đầu tiên như thế là hơi buồn, nhưng qua thi đấu cho thấy VĐV của Inđônêxia, Thái Lan rất mạnh. Hơn nữa, việc VĐV Trần Văn Long bị chấn thương sau giải vô địch châu Á và chưa bình phục hoàn toàn cũng ảnh hưởng phần nào đến phong độ". Tuy không thể giành được HCV ở ngày ra quân nhưng Canoeing vẫn còn những cơ hội khác để tranh chấp HCV trong hai ngày thi đấu còn lại vào các ngày 12-13/11 ở nhiều nội dung trên các đường đua./.


TTXVN/Tin Tức.