11:14 19/11/2011

SEA Game 26: Billiard, Bơi đường dài “gặt vàng”

Sau tấm HCV “mở hàng” của Nguyễn Mai Phương (môn Wushu) sáng 19/11, các đội tuyển Billiard và bơi đường dài Việt Nam tiếp tục giành thêm những tấm HCV khác.

Sau tấm HCV “mở hàng” của Nguyễn Mai Phương (môn Wushu) sáng 19/11, các đội tuyển Billiard và bơi đường dài Việt Nam tiếp tục giành thêm những tấm HCV khác.

Ở Khu liên hợp thể thao Jakabaring (Palembang), trong trận đấu chung kết nội bộ giữa 2 VĐV Việt Nam ở nội dung Billiard caroom 3 băng, Nguyễn Quốc Nguyện đã thắng Dương Anh Vũ với tỷ số 40-36 để mang về tấm HCV thứ hai cho đội tuyển Billiard Việt Nam.

Ở môn bơi đường dài 10.000m, Châu Bá Anh Tư tiếp tục thống trị đường bơi nam khi anh xuất sắc giành HCV. Đây là tấm HCV thứ hai của Anh Tư khi hai ngày trước anh đã đăng quang ở đường bơi dài 5000m.

Với thành tích 2 giờ14’32’’, Anh Tư đã vượt lên trên các VĐV của Inđônêxia, Malaixia, Xinhgapo để bứt phá về đích đầu tiên.

Dù không giành được HCV như Anh Tư, nhưng ở nội dung bơi đường dài 10.000m nữ, Nguyễn Thị Ngọc Yến đã giành HCB với thành tích 2h34’59’’, trong khi VĐV người Malaixia Heidi Gan giành HCV.

Tính đến 12 giờ 30 ngày 19/11, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 74 HCV, 69HCB, 72 HCĐ, xếp sau đoàn chủ nhà Inđônêxia (126 HCV) và xếp trên đoàn Thái Lan đứng thứ 3 (69 HCV)./


TTXVN/Tức Tức