06:16 23/06/2011

Sẽ xử lý đối tượng phá rừng phòng hộ ven biển

Theo ông Phan Thanh Hưng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh): có khoảng hơn 1 ha rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn đã bị Công ty TNHH 1 thành viên VIT Hạ Long phá hoại bằng hình thức dùng cưa, máy xích chặt, nhổ cây.

Theo ông Phan Thanh Hưng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh): có khoảng hơn 1 ha rừng phòng hộ ven biển thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn đã bị Công ty TNHH 1 thành viên VIT Hạ Long phá hoại bằng hình thức dùng cưa, máy xích chặt, nhổ cây.

Trước sự việc này, UBND xã Quan Lạn đã tiến hành lập biên bản về hoạt động san lấp, phá hoại rừng của công ty VIT Hạ Long. Ông Bùi Văn Cẩn, Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho biết: huyện đang lập đoàn kiểm tra, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại để đề nghị xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH 1 thành viên VIT Hạ Long đã ngang nhiên đưa máy móc, nhân công san phẳng gần 10 ha trong tổng diện tích 50 ha rừng phi lao phòng hộ ven biển dọc theo thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn nhằm mục đích xây dựng khu du lịch sinh thái, bất chấp việc xã và huyện đã có nhiều văn bản xoay quanh nội dung: xử lý hành vi san gạt, phá rừng phòng hộ trái phép của công ty VIT.

Ông Hoàng Công Đãng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh cho biết: diện tích rừng trên là thuộc dự án trồng rừng 773 của Chính phủ giao cho xã quản lý, với mục đích chống cát bay ven biển.

 Đảo Quan Lạn thuộc tuyến đảo phía ngoài cửa biển Quảng Ninh với 4 bề là biển nên nằm trong dự án trồng rừng này. Trồng được 1 ha rừng phòng hộ ven biển rất khó khăn, tốn nhiều thời gian, vì liên tục bị cát, sóng vùi lấp cây rừng. Vì vậy, hành vi của công ty VIT Hạ Long rất cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mạnh Khánh