07:16 10/07/2017

Sẽ trao quyết định công nhận bằng tổ quốc ghi công cho 498 liệt sĩ

Chiều ngày 10/7, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức họp báo giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ cung cấp thông tin cho báo chí.

Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-BTCQG ngày 10/3/2017 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, tất cả các tỉnh, thành phố và 11 bộ, ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo kỷ niệm, trong đó có 21 tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chỉ thị, công văn chỉ đạo và 42 UBND tỉnh thành ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.


Theo đó, 100% địa phương thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công; tổ chức Lễ viếng và dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Lễ Thắp nến, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; phát động vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ. 


46/63 địa phương tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. 35/63 địa phương tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe, tổ chức hoạt động điều dưỡng cho người có công, hỗ trợ gia đình người có công, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ liệt sĩ già yếu không nơi nương tựa dịp 27/7. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính còn thiếu thông tin, công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công cũng được hầu hết các địa phương triển khai, thực hiện.


Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: "Trước thực tế còn tồn đọng 5.900 hồ sơ kê khai liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh nhưng chưa được xác nhận có công nhất, Bộ LĐTBXH đã chủ động triển khai việc thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng tại 5 tỉnh, thành phố, gồm: Lai Châu, Bắc Kạn, Thái Bình, Long An và thành phố Đà Nẵng. Từ làm thí điểm, Bộ LĐTBXH đã ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng, đề nghị xác nhận người có công. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận trên 2.000 hồ sơ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bổ sung, cấp mới, đổi 35.000 bằng Tổ quốc ghi công, thẩm định trình Thủ tưởng Chính phủ công nhận 498 liệt sĩ dịp 27/7 này. Đây phần lớn đều là những trường hợp lớn tuổi, lão thành cách mạng, hầu hết đã qua đời vài chục năm nay và đang nằm trong những nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được công nhận liệt sĩ, cá biệt người lớn tuổi nhất là liệt sĩ Đặng Văn Tiết, sinh năm 1891, quê ở Long An (127 tuổi) đã hy sinh 75 năm".


“Ngày 7/7/2017 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 989/QĐ-TTg công nhận 498 liệt sĩ. Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ tổ chức vào chiều ngày 18/7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục rà soát các hồ sơ tồn đọng và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ vào dịp Quốc khánh 2/9 và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cho biết.


Điểm nhấn của các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra sáng ngày 27/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.


Trước đó, Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào ngày 26/7/2017 (với quy mô gần 1.300 đại biểu, trong đó 700 đại biểu là người có công với cách mạng). Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 70 đại biểu, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen cho 630 đại biểu về dự Hội nghị.


Xuân Cường/Báo Tin Tức