07:20 10/07/2021

Sẽ không có một U23 Việt Nam chủ quan tại vòng loại U23 châu Á 2022

Sau lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022, thủ thành Nguyễn Văn Toản cho hay, U23 Việt Nam sẽ nỗ lực để lọt vào VCK U23 châu Á 2022.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam không được phép chủ quan. ảnh VFF

"Dù là bảng đấu dễ nhưng mỗi trận đấu chúng ta đều không được chủ quan. Nếu có cơ hội lọt vào đội hình U23 Việt Nam, tôi và toàn đội sẽ cùng cố gắng từng trận để vào VCK U23 châu Á 2022", Văn Toản nói.

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh nhấn mạnh: "U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ và cố gắng từng trận để có được kết quả tốt nhất. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi và toàn đội sẽ thi đấu cống hiến hết mình để xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện và người hâm mộ".

Trong khi đó, cầu thủ U23 Việt Nam Văn Tới tỏ ra khá tự tin: Theo cá nhân tôi, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu với các đối thủ Myanmar, Hong Kong và Đài Loan cũng tương đối dễ chịu. Nhưng cơ hội đi tiếp vẫn sẽ được chia đểu cho cả 4 đội bóng bởi vì khi bóng chưa lăn thì chưa có điều gì chắc chắn xảy ra.

"Mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn vẫn là cố gắng luyện tập và thi đấu thật tốt để có thể góp mặt ở VCK U23 châu Á, nơi đã làm nên tên tuổi của đội tuyển. Với riêng tôi, mục tiêu cá nhân sẽ là thể hiện thật tốt để được triệu tập ở lần tập trung sắp tới. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập để có thể góp mặt trong danh sách của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á", trung vệ U23 Việt Nam Văn Tới cho hay.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Việt Nam vào bảng I cùng Myanmar, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa.

Theo Thethaovanhoa.vn