03:23 14/03/2012

“Sẽ ghi nhận đóng góp của những người làm phim trẻ...”

Thời điểm này, dù rất bận rộn với lịch làm việc dày đặc để chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi xung quanh lễ trao giải thưởng Cánh diều Vàng năm nay.

Lễ trao Giải thưởng Cánh diều Vàng 2012- giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam- nhằm tôn vinh những sáng tạo điện ảnh trong nước sẽ được tổ chức vào tối 17/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Thời điểm này, dù rất bận rộn với lịch làm việc dày đặc để chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay, nhưng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (ảnh) vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi xung quanh lễ trao giải năm nay.

Quy mô xét giải được mở rộng

Bà Ngát cho biết:

- Giải thưởng Cánh diều Vàng 2012 là giải thưởng thường niên tôn vinh những sáng tạo điện ảnh trong nước. Cho đến thời điểm này (ngày 21/2 là hết thời gian đăng ký tham dự- PV) đã có 11 phim truyện nhựa, 18 phim truyền hình dài tập và nhiều phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình tham gia tranh giải ở các hạng mục. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 17/3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài THVN. Đặc biệt là năm nay quy mô xét giải sẽ được mở rộng hơn, đối tượng tham dự giải có thể là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Lời nguyền huyết ngải của Bùi Thạc Chuyên là bộ phim đáng chú ý tại giải Cánh diều năm nay

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: “Tuy là một giải thưởng điện ảnh lớn của Việt Nam, được kết hợp với Đài THVN phát sóng trực tiếp, nhưng giải thưởng Cánh diều Vàng thường xuyên bị sự chỉ trích của báo chí vì để lộ giải và tổ chức không tốt… Bà nghĩ sao về điều này?

- Tuy vẫn còn nhiều điều gây tranh cãi, nhưng có thể khẳng định, giải thưởng Cánh diều Vàng đã có nhiều tiến bộ qua mỗi kỳ trao giải. Với những người làm nghề, đây là một sự kiện rất quan trọng của điện ảnh nước nhà qua việc thu hút các phim trình chiếu, tham dự, các cuộc gặp gỡ, giao lưu, các cuộc hội thảo...

Ngôi nhà trong hẻm mới ra rạp cũng tham dự giải.

Dịp này cũng là cơ hội gặp gỡ của các đạo diễn, diễn viên, các nhà làm phim và công chúng yêu điện ảnh… Họ đến để chia sẻ những câu chuyện, trao đổi và khẳng định lại niềm đam mê của mình cho loại hình nghệ thuật phức tạp nhất và cũng quyến rũ bậc nhất này. Điện ảnh có sức mạnh bắc cầu giúp vượt qua các rào cản về văn hóa và ngôn ngữ, kết nối người xem thông qua sự mê hoặc của ánh sáng màn bạc…

Không ít người tỏ ra băn khoăn, từ nhiều năm nay, thắng lớn trong giải Cánh diều đều là những phim do Nhà nước sản xuất và mang tính chính luận cao. Phải chăng vì thế mà các nhà làm phim, đặc biệt là các hãng phim tư nhân, không mấy mặn mà với việc gửi phim tham dự. Bà nghĩ sao?

- Đúng là nhiều hãng phim tư nhận lo ngại có mang phim đi rồi cũng thất bại bởi phần lớn phim do các hãng này đầu tư sản xuất đều là những phim giải trí đơn thuần. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách các phim sẽ tham gia tranh giải Cánh diều năm 2012, có thể thấy dòng phim giải trí có vẻ chiếm ưu thế hơn. Do đó, chúng tôi sẽ thay đổi cách xét giải. Nếu phim mang tính giải trí mà tay nghề cao thì phải trao giải! Nhu cầu hiện nay luôn song song tồn tại giữa giải trí và nghệ thuật. Năm qua có rất nhiều phim giải trí của các hãng tư nhân như “Long ruồi”, “Hotboy nổi loạn”… ngoài tính giải trí cao còn có giá trị nghệ thuật…

Hello cô Ba- Phim của Hãng Phước Sang thắng lớn về mặt doanh thu nhưng...

 

Đâu sẽ là điểm nhấn của Lễ trao giải Cánh diều Vàng năm nay, thưa bà?

- Ngoài giải thưởng ở các hạng mục như mọi năm, điểm nhấn đặc biệt của Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2012 nằm ở chính những điều mà Lễ trao giải các năm trước chưa làm được, đó là việc vinh danh những cá nhân đã có nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam nhiều năm qua. Kỳ này, hai cây đại thụ” của nền điện ảnh Việt Nam là ĐD, NSND Bùi Đình Hạc và ĐD- NSND Đặng Nhật Minh được chọn để tôn vinh.

Sẽ ghi nhận đóng góp của những người làm phim trẻ...

Việc xét giải năm nay có điểm gì mới không, thưa bà?

- BGK các hạng mục sẽ làm việc một cách khách quan và công tâm. Chúng tôi muốn đi tìm những góc nhìn mới, sự sáng tạo mới đem đến cho chúng tôi sự xúc động thật sự! Tôi hy vọng rằng, BGK sẽ tìm được tiếng nói chung, sẽ cùng có chung cảm xúc để chọn ra một bộ phim tốt nhất để trao giải.

Diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh trong phim TÂM HỒN MẸ của ĐD Nhuệ Giang đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khối Á – Phi tại LHP quốc tế Dubai..


Những hoạt động bên lề khác thì sao, thưa bà?

- Ngày 10/3 sẽ diễn ra một cuộc hội thảo dành cho những chuyên gia điện ảnh. Ngoài ra, khán giả sẽ được xem phim miễn phí, trình chiếu những bộ phim tranh giải cũng sẽ được tổ chức trong thời gian này như những hoạt động bên lề sự kiện. Đạo diễn Trịnh Lê Văn là người được lựa chọn đảm nhiệm vai trò đạo diễn đêm trao giải 17/3. Đặc biệt, người dẫn chương trình trong đêm trao giải Cánh diều Vàng 2012 sẽ là người trong giới điện ảnh để tránh những sự cố nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra như các kỳ trao giải Cánh diều Vàng, Liên hoan phim trước đây.

Tại lễ trao giải Cánh diều năm nay, bà mong đợi điều gì nhất?

- Không riêng gì cá nhân tôi mà cả BTC cũng như công chúng yêu điện ảnh Việt chờ đợi xem những bộ phim VN được mang tới dự thi, hy vọng sẽ để lại dấu ấn trong nền điện ảnh Việt.

Nhìn vào danh sách phim tham dự, bà có suy nghĩ gì?

- Với 11 bộ phim tham gia tranh giải ở hạng mục phim truyện nhựa, theo đánh giá của chúng tôi, điều đáng mừng là vốn làm phim trong xã hội bắt đầu dồi dào, tư nhân vào cuộc mạnh mẽ. Đây cũng là điều đáng khích lệ đối với BTC, bởi năm 2011 là năm rất khó khăn cho điện ảnh nhưng các nhà làm phim, nhất là các hãng tư nhân rất tích cực tham dự.

Ngoài việc tôn vinh hai “trưởng lão” của nền điện ảnh nước nhà, BTC sẽ có những “chiêu, trò” gì để thu hút khán giả và để Lễ trao giải Cánh diều Vàng thực sự trở thành ngày hội của những người làm nghề, thưa bà?

- Để Lễ trao giải Cánh diều Vàng thu hút công chúng yêu điện ảnh Việt và trở thành ngày hội của những người làm nghề, BTC xác định đây sẽ không chỉ là dịp tôn vinh những bậc lão thành của nền điện ảnh, mà sẽ còn có sự ghi nhận xứng đáng những đóng góp của những người làm phim trẻ. Cụ thể, năm nay, Lễ trao giải Cánh diều Vàng sẽ có sự tham gia của những “ngôi sao”, những nghệ sỹ trẻ chứ không chỉ tôn vinh những thế hệ đi trước. Sự ghi nhận những đóng góp của những người làm phim trẻ là cần thiết bởi chính họ mới làm nên sự sôi động của nền điện ảnh hôm nay.

Xin cảm ơn bà!

Khánh Linh