05:11 08/05/2014

Sẻ chia cùng vùng khó Phiêng Lơi

Hòa trong bầu không khí kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, “Đồng hành cùng vùng khó” đã tiến một bước dài trong hành trình đem những đóng góp, hỗ trợ lên vùng cao Tây Bắc. Một thế hệ trẻ được chung tay bảo vệ và vun đắp bằng tình người sẽ lớn mạnh, phát triển trong tương lai.

Hòa trong bầu không khí kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, “Đồng hành cùng vùng khó” đã tiến một bước dài trong hành trình đem những đóng góp, hỗ trợ lên vùng cao Tây Bắc. Một thế hệ trẻ được chung tay bảo vệ và vun đắp bằng tình người sẽ lớn mạnh, phát triển trong tương lai.


Đại diện báo Tin Tức cùng Công ty Na Dương tặng quà cho các cháu nhỏ ở Phiêng Lơi.

 

Vượt hơn 500km đường đèo hiểm trở, đoàn từ thiện của báo Tin Tức và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Dương đến điểm trường bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi vùng khó. Cô giáo Tô Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Minh, xúc động nói: “Chúng tôi rất mừng khi được đón nhận tình cảm của báo Tin tức. Phiêng Lơi là bản đặc biệt khó khăn của TP Điện Biên Phủ, được chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” quan tâm, hỗ trợ, tặng quà cho các cháu nhỏ, chúng tôi rất cảm động. Đây thực sự là nguồn động viên, chia sẻ kịp thời với nhân dân các dân tộc vùng khó khăn nơi đây”.


Ấm áp tình người


Nhìn những ánh mắt háo hức, ngây thơ của con trẻ xen lẫn niềm vui của các bố, các mẹ khi nhận được những phần quà từ nhà tài trợ, chúng tôi thấy ấm lòng. Chị Lò Thị Minh, người dân tộc Thái ở xã Thanh Minh có con đang học ở điểm trường Phiêng Lơi, một trong năm điểm trường của Trường mầm non Thanh Minh, nghẹn ngào: “Hôm nay mình rất vui vì được đưa con đi nhận quà. Nhà cách trường gần 10km, sáng nay dù trời mưa nhưng hai mẹ con vẫn dậy từ sớm để xuống bản. Mình cảm ơn Đoàn công tác đã tặng sữa cho cháu. Đây là món quà rất cần thiết với con nhà mình. Mình vui lắm!”.


Điểm trường mầm non Phiêng Lơi nằm sâu cách xa đường quốc lộ 279. Đường vào hầu hết vẫn còn là đường đất nên việc đi lại khá khó khăn. Vì vậy, các cháu được gia đình cho ở lại bán trú, cuối mỗi tuần, mới trở về gia đình. Đa số gia đình các cháu nhỏ đều có hoàn cảnh khó khăn. Vì lẽ đó, đôi lúc, những ngày học tại trường lại là những ngày các cháu được ăn no, ngủ khỏe hơn khi ở nhà.


Ông Cà Văn Tướng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Minh chia sẻ: “Xã có gần 500 hộ với gần ngàn nhân khẩu. Trong xã có tới 10 dân tộc anh em sinh sống, phần lớn là người dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú. Tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng việc học tập của các cháu luôn được các cấp, ngành quan tâm. Xã tổ chức thêm 3 điểm trường lẻ và chuẩn bị các điều kiện để các cháu đến trường”.


Có mặt trong buổi trao tặng quà, ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ không giấu được niềm vui cho biết, các trường mẫu giáo nói riêng và ngành giáo dục, đào tạo của TP Điện Biên Phủ nói chung còn nhiều khó khăn, mặc dù thành phố đã có nhiều cố gắng đầu tư nhưng chỉ như muối bỏ bể. Hiện thành phố Điện Biên Phủ có 17 trường mầm non, địa hình miền núi, giao thông cách trở, nên hầu hết các em nhỏ không đi về được trong ngày mà phải ở bán trú. Sự quan tâm của báo Tin Tức và Công ty cổ phần đầu tư Nam Dương có ý nghĩa rất lớn với sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.


Tiếp tục đồng hành


Tham gia chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" của báo Tin Tức, công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Trịnh Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty - chia sẻ: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo như thế này hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tin Tức trong công tác xã hội từ thiện, đặc biệt là giúp đỡ đồng bào nghèo, các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, để phần nào giúp các em có điều kiện ăn ở, học tập tốt hơn nữa”.


Thời gian qua, chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của báo Tin Tức đã đến được rất nhiều đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi mà nhân dân các dân tộc thiểu số đang rất cần sự giúp đỡ như: Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang, Nghệ An, Tuyên Quang... Với những thành công bước đầu, chương trình cùng những hoạt động xã hội, từ thiện khác của báo Tin Tức sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới nhằm đóng góp cùng xã hội chung tay đến với những số phận, những vùng miền còn khó khăn trong cả nước.


Bài, ảnh: Lê Sơn