01:16 28/01/2016

Sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura

VFF đã thống nhất sẽ tiến hành các thủ tục để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với ông Toshiya Miura - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam.

HLV trưởng Toshiya Miura trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí sau buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất sẽ tiến hành các thủ tục để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với ông Toshiya Miura - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam, đồng thời ưu tiên lựa chọn huấn luyện viên nội cho đội tuyển. Đây là thông tin được ông Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch VFF chia sẻ với báo chí về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 7 khóa VII diễn ra ngày 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau khi đánh giá những kết quả làm được cũng như những hạn chế trong công tác huấn luyện, thi đấu của các đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Toshiya Miura, Ban Chấp hành VFF đã bỏ phiếu và thống nhất việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với ông Toshiya Miura (hợp đồng có thời hạn đến tháng 4/2016). Việc chấm dứt hợp đồng sẽ được giao cho Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh tiến hành các bước cần thiết theo đúng luật và báo cáo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao.

Cùng với việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với ông Toshiya Miura, Ban Chấp hành VFF cũng thống nhất ưu tiên lựa chọn một huấn luyện viên nội cho đội tuyển, giao cho Tổng Thư ký VFF và Hội đồng Huấn luyện viên bóng đá quốc gia nghiên cứu, lựa chọn cho phù hợp.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng cho biết, đây chỉ là ưu tiên huấn luyện viên nội, nếu không lựa chọn được ứng viên phù hợp thì quay sang phương án thuê huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển. Như vậy, trong hai trận đấu cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq vào cuối tháng 3/2016, đội tuyển Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên khác.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành VFF cũng thảo luận và thống nhất về Thỏa thuận hợp tác toàn diện vì mục tiêu phát triển bóng đá ở mọi cấp độ giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Qatar, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các dự án trao đổi về chuyên môn, về các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia giữa hai Liên đoàn. Đồng thời, hội nghị cũng đã lắng nghe, thảo luận đánh giá về công tác chuẩn bị, kết quả thi đấu của đội tuyển U23 quốc gia tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016; công tác chuẩn bị của đội tuyển nữ quốc gia hướng tới Vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016; kế hoạch, mục tiêu của đội tuyển Futsal nam quốc gia đang chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2016.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)