11:09 07/11/2012

Sẽ bán được 1,2 tỷ smartphone và máy tính bảng trong năm 2013

Khảo sát mới đây của tập đoàn Gartner cho thấy, lượng tiêu thụ các thiết bị thông minh như điện thoại và máy tính bảng trên toàn cầu trong năm 2013 sẽ tăng vọt tới 1,2 tỷ chiếc, so với 821 triệu chiếc trong năm nay.

Khảo sát mới đây của tập đoàn Gartner cho thấy, lượng tiêu thụ các thiết bị thông minh như điện thoại và máy tính bảng trên toàn cầu trong năm 2013 sẽ tăng vọt tới 1,2 tỷ chiếc, so với 821 triệu chiếc trong năm nay.


Máy tính bảng là yếu tố quan trọng tăng khả năng cơ động cho công việc.

 

Lý do của sự tăng vọt này là người tiêu dùng ưa thích các thiết bị thông minh và coi đây là lựa chọn thay thế tốt cho máy tính cá nhân. Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu của Gartner, Carolina Milanesi cho hay: "Đối với phần lớn các doanh nghiệp, điện thoại thông minh và máy tính bảng sẽ không thay thế hoàn toàn hệ thống PC. Tuy nhiên, sự hiện diện của các loại điện thoại thông minh cũng như máy tính bảng ngày càng được ưa chuộng đang làm thay đổi cách nhìn nhận của doanh nghiệp về chiến lược trang bị và sử dụng máy móc cũng như cách thức người tiêu dùng sử dụng các thiết bị cá nhân của mình".


Theo bà Milanesi, hai phần ba lực lượng lao động trên thế giới sẽ sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại thông minh và 40% lực lượng này sẽ không làm việc tại văn phòng đến năm 2016. Máy tính bảng là yếu tố chính giúp người lao động có thể làm việc bên ngoài văn phòng. Năm 2012, thế giới có khoảng 13 triệu máy tính bảng được sử dụng cho công việc. Ước tính đến năm 2016 con số này sẽ tăng lên tới 53 triệu chiếc. Bà Milanesi dự báo đến năm 2016, khoảng 56% số điện thoại thông minh được các doanh nghiệp mua tại Bắc Mỹ và châu Âu sẽ sử dụng hệ điều hành Android, tăng mạnh so với 34% trong năm 2012.


Tin, ảnh: Quang Minh