04:16 06/04/2021

SCB tài trợ công tác phòng chống dịch COVID-19

Tháng 3/2021 vừa qua, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương 200 triệu đồng.

Chú thích ảnh

Trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tỉnh Hải Dương đã kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị vào trạng thái khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực để phòng chống đại dịch.

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 2/2021, Hải Dương đã ghi nhận hơn 600 ca lây nhiễm COVID-19 tại 12/12 huyện, thị xã. Tuy nhiên, nhờ sự quyết liệt chống dịch của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương với những nỗ lực trong việc tổ chức cách ly tập trung, tăng cường năng lực xét nghiệm từ 600 - 1.000 lên tới tối đa 30.000 mẫu/ngày, các ổ dịch đã được khoanh vùng và cơ bản được kiểm soát.

Trong năm 2020, SCB đã tổ chức nhiều chương trình ủng hộ các địa phương gặp khó khăn trong dịch bệnh như: trao tặng 150 triệu đồng ủng hộ đội ngũ Y Bác sỹ tại các Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi huyện Hòa Vang, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang; đóng góp gần 1,6 tỷ đồng để mua tặng 100 giường y tế cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Trị trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, đầu tháng 4/2021, SCB Nghệ An đã ủng hộ cho gia đình chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1988, ngụ tại thôn Ngọc Liên, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) số tiền 50 triệu đồng. Chị Tâm bị mù bẩm sinh cả 2 mắt, nay còn mắc phải căn bệnh suy vỏ thượng thận và u não. Đứa con trai duy nhất của chị Tâm – cháu Nguyễn Công Vinh (sinh năm 2006) bị đục thủy tinh thể từ năm 4 tuổi. Hiện nay, thị lực của cháu Vinh ngày càng suy giảm, và nếu không mổ kịp thời sẽ mù vĩnh viễn.
Đây là những hành động có ý nghĩa thiết thực của SCB nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về thương hiệu tại những địa phương nơi SCB trú đóng.

Chú thích ảnh