01:07 15/01/2015

Saudi Arabia viện trợ 60 triệu USD cho Palestine

Saudi Arabia đã cung cấp một khoản viện trợ trực tiếp trị giá 60 triệu USD cho Chính quyền Palestine (PA).

Ngày 14/1, hãng thông tấn WAFA cho biết Saudi Arabia đã cung cấp một khoản viện trợ trực tiếp trị giá 60 triệu USD cho Chính quyền Palestine (PA).


Đại sứ Saudi Arabia tại Ai Cập Ahmad Abdulaziz Qattan cho biết khoản viện trợ nói trên đã được Quỹ phát triển của Saudi Arabia (SFD) chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của PA. 


Theo ông Qattan, khoản tiền này là phần đóng góp tài chính của Saudi Arabia cho ngân sách của PA trong các tháng 10, 11 và 12 năm 2014.


Tổng ngân sách của PA trong năm ngoái dự kiến khoảng 4,21 tỷ USD, trong đó thâm hụt ở mức khoảng 1,25 tỷ USD. Tuy nhiên, do ngân sách phát triển của PA bị thâm hụt phát sinh thêm 350 triệu USD nên tổng thâm hụt ngân sách của PA đã tăng lên 1,6 tỷ USD.


Xung đột giữa lực lượng an ninh Israel và thanh niên Palestine tại trại tị nạn Shuafat ở đông Jerusalem ngày 6/11/2014. Ảnh: THX-TTXVN.


Chính quyền Palestine đã nhận được xấp xỉ 243 triệu USD viện trợ tài chính trong 4 tháng đầu năm 2014, giảm mạnh so với mức 1,49 tỷ USD cùng kỳ năm 2013. PA đã nhiều lần yêu cầu các khoản viện trợ nước ngoài với lý do PA đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ do cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng tồi tệ hơn.


Tổng thống PA Mahmoud Abbas đã đổ lỗi cho Israel về tình trạng tài chính tồi tệ của Palestine. Gần đây, để trả đũa cho việc Palestine nộp đơn xin gia nhập tổ chức Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Israel đã phong tỏa khoản tiền thuế hơn 125 triệu USD thu hộ Palestine ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Mỹ đã lên án hành động của Israel, cho rằng điều này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, trong khi đó trưởng đoàn đàm phán của PA nói rằng đó là "sự trừng phạt tập thể" và một "tội ác chiến tranh".


Trong khi đó, các lực lượng an ninh Israel ngày 14/1 đã thực hiện hàng loạt cuộc bố ráp ở Đông Jerusalem và Hebron, bắt giữ 32 thanh niên Palestine ở các khu vực này, trong đó có một số người ở độ tuổi vị thành niên.


Các cuộc bố ráp ở Đông Jerusalem được thực hiện ở các khu vực Sur Bahir, al-Isawiya, al-Tur, Ras al-Amoud và khu Thành Cổ. Luật sư của nhóm hoạt động nhân quyền Addameer Muhammad Mahmoud cho biết hầu hết những người bị bắt giữ ở Đông Jerusalem ở tuổi vị thành niên.


Cùng ngày, các phương tiện truyền thông Israel dẫn nguồn tin cảnh sát nước này cho biết một thanh niên Palestine đã bị bắt giữ ở khu vực al-Sawahira al-Sharqiyya, giáp với Đông Jerusalem. Ngoài ra, cảnh sát Israel cũng bắt giữ một thanh niên Palestine khác ở El-Izariya và phát hiện một số vũ khí cất giấu trong nhà. 


Binh lính Israel cũng tiến hành bố ráp thị trấn Beit Ummar, phía Bắc thành phố Hebron thuộc phía Nam Bờ Tây và bắt giữ 18 thanh niên Palestine ở đây. Các nguồn tin cho biết binh lính Israel đã xông vào các ngôi nhà và lục soát trước khi tiến hành bắt giữ.


Một phát ngôn viên của quân đội Israel đã xác nhận việc bắt giữ 8 nghi can ở Bờ Tây, trong đó có một thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas và 7 người khác liên quan đến các hoạt động khủng bố.



TN