09:12 26/09/2014

Saudi Arabia, UAE dẫn đầu đợt không kích mới ở Syria

Các máy bay tiêm kích của Saudi Arabia và UAE đóng vai trò dẫn đầu trong đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Syria của IS.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby ngày 25/9 cho biết các máy bay tiêm kích của Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đóng vai trò dẫn đầu trong đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Syria của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Máy bay chiến đấu Rafale tham gia chiến dịch không kích ở Iraq tại căn cứ không quân Pháp ở UAE. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời phỏng vấn báo giới ở thủ đô Washington, ông Kirby cho biết 10 máy bay của Saudi Arabia và UAE đã cùng với 6 máy bay Mỹ không kích các nhà máy lọc dầu do IS kiểm soát ở Syria, trong đó các máy bay của 2 nước Arập thả tới 80% tổng số bom.

Ông Kirby khẳng định độ chính xác của đợt không kích, song cũng cho biết Lầu Năm Góc sẽ điều tra thông tin có dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích này.


TTXVN/Tin tức